1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Hillary Clinton “ghi điểm” trước các đối thủ đảng Dân chủ

(Dân trí) - Ngày 18/1, trong cuộc tranh luận thứ 4 giữa ba ứng cử viên của đảng Dân chủ tại bang Nam Carolina, bà Clinton đã “ghi điểm” trước các đối thủ đảng Dân chủ. Đây là cuộc tranh luận quan trọng và quyết định lá phiếu ủng hộ cho ứng cử viên giành chiến thắng.

 

Thượng nghị sĩ Martin O’Malley, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. (Ảnh: NBC)
Thượng nghị sĩ Martin O’Malley, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. (Ảnh: NBC)

Tham gia cuộc tranh biện lần này có cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, Thống đốc bang Maryland Martin O’Malley và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders.

Sự chú ý của dư luận Mỹ dồn vào cuộc tranh luận giữa bà Clinton và Thượng nghị sĩ Sander, hai ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ cao nhất bên phía đảng Dân chủ.

Mở màn cuộc tranh luận, bà Clinton chỉ trích chương trình cải cách y tế "Medicare for all" mà ông Sanders công bố vài giờ trước đó. Theo bà, đây là một chương trình không thực tế và ảnh hưởng tới đạo luật Chăm sóc sức khoẻ của Tổng thống Barack Obama, hay còn được gọi là "Obamacare".

"Chúng ta đã có chương trình chăm sóc y tế như vậy rồi. Tôi không muốn phe đảng Cộng hoà lại có cơ hội để phản đối một chương trình như vậy trong thời gian tới", bà Clinton lập luận.

Tuy nhiên, ông Sanders cũng phản pháo khi cho rằng: "Chương trình Medicare for all là chương trình chăm sóc sức khoẻ cho mọi người như một quyền cơ bản. Đây là chương trình nhằm hỗ trợ cho 29 triệu người Mỹ đang không có bảo hiểm y tế".

Ngoài ra, cựu ngoại trưởng Mỹ cũng công kích ứng viên Sanders về tính nhất quán và đồng bộ trong các chính sách mà ông này đưa ra. Theo bà Clinton, Thượng nghị sĩ bang Vermont đã "dung túng" cho các công ty sản xuất súng đạn, cụ thể là việc ông này ủng hộ một điều luật cho phép các công ty sản xuất súng được quyền miễn trừ hồi năm 2005.

Về phần mình, Thượng nghị sỹ Sanders đã lấy bài phát biểu của bà Clinton ở công ty Goldman Sachs với mức giá 600.000 USD để công kích. Theo ông, cựu Ngoại trưởng Mỹ cần thay đổi những chính sách đối với các công ty tài chính, cũng như cần có các quy định khắt khe hơn với phố Wall.

Kết quả thăm dò được công bố trước cuộc tranh luận cho thấy ứng cử viên tiềm năng nhất của đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đang nới rộng khoảng cách với các đối thủ còn lại khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là tới cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên tại bang Iowa.

Theo kết quả thăm dò của được hãng NBC News và tờ Wall Street Journal công bố, bà Clinton đang dẫn ông Sanders 25 điểm. Cựu Ngoại trưởng Mỹ đang đứng đầu danh sách được ủng hộ để trở thành đại diện của đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm sau với 59% phiếu, trong khi ông Sanders giành được 34% phiếu và ứng viên còn lại là Martin O’Malley chỉ giành được 2% phiếu.

Ngọc Anh

Video: NBC