1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Aung San Suu Kyi đắc cử nghị sĩ Myanmar

(Dân trí) – Cuộc bầu cử lịch sử ở Myanmar đã chính thức khép lại vào chiều nay với kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi đã đắc cử ghế nghị sĩ tại cơ quan lập pháp của nước này.

Bà Aung San Suu Kyi đắc cử nghị sĩ Myanmar

Bà San Suu Kyi rạng rỡ trong ngày bầu cử lịch sử.

 Theo các quan sát viên tại chỗ, các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 16h00 ngày 1/4 và công tác kiểm phiếu đang được tiến hành trước sự chứng kiến của đại diện các ứng cử viên và 10 nhân chứng là dân thường.

Tại thị trấn Kawhmu nơi thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi đại diện cho Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) ra tranh cử, chính quyền đã cho công bố kết quả kiểm phiếu ở phần lớn trong 129 điểm bỏ phiếu. Theo đó, bà San Suu Kyi đã giành được 75% số phiếu bầu, đánh bại hai đối thủ U Soe Min của Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền và U Tin Yi của Đảng Thống nhất và Hòa bình (UPP).để đắc cử ghế nghị sĩ đại diện cho Kawhmu tại Hạ viện Liên bang Myanmar.

Ngoài ra, đảng NLD của bà San Suu Kyi cũng giành được ít nhất 10 ghế trong tổng số 45 ghế được bầu lại trong cuộc bỏ phiếu lần này. Hàng trăm người đã tung hô chúc mừng NLD ở bên ngoài trụ sở của đảng này ở thành phố Yangun, cách thị trấn Kawhmu khoảng 2 giờ chạy xe.

Đây là lần đầu tiên bà San Suu Kyi tham gia ứng cử một vị trí chính trị tại Myanmar và cũng thật bất ngờ là ngay trong lần đầu tiên này, bà đã giành được chiến thắng ngoạn mục, thể hiện sự ủng hộ rất lớn của dân chúng dành cho bà.

Theo kế hoạch, Myanmar sẽ chính thức công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng trong tuần tới.  

Tham gia cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung lần này có 157 ứng cử viên của 17 chính đảng. Tuy nhiên, 6 triệu cử tri của Myanamar chỉ bầu chọn ra 45 gương mặt đại diện cho 37 ghế ở hạ viện, 6 ghế ở thượng viện và 2 ghế nghị sỹ cấp khu vực và bang. Đây là những ghế bị khuyết do các đại biểu trúng cử trong cuộc tổng tuyển cử tháng 10/2011 nay đã được bổ nhiệm vào các chức vụ trong chính phủ mới.

Nhận xét về cuộc bỏ phiếu, ông Surin Pitsuwan – Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - cho rằng cuộc bầu cử đã diễn ra "khá êm ả", cho dù vẫn còn một số khiếu nại về sai phạm nhưng "không nghiêm trọng lắm”.

"Cả ba quan sát viên của ASEAN đều thông báo rằng mọi việc diễn ra êm ả. Đây là điềm lành đối với Myanmar", ông Pitsuwan khẳng định.

Ông Pitsuwan đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia để tham dự các hội nghị trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN, dự kiến diễn ra từ 3 – 4/4 tới.

Các quan sát viên của ASEAN nằm trong số rất nhiều quan sát viên quốc tế lần đầu tiên được chính phủ Myanmar mời tới chứng kiến cuộc bầu cử ở nước này, như một bằng chứng cho thấy nỗ lực thực hiện cam kết tiến hành bầu cử một cách công bằng, tự do và minh bạch của Ney Pi Taw.

Vũ Anh

Theo AP