1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia tính cho Mỹ “mượn” đảo để bay do thám

(Dân trí) - Australia có thể cho phép Mỹ sử dụng một quần đảo hẻo lánh để thực hiện các chuyến bay do thám, Bộ trưởng quốc phòng Stephen Smith xác nhận, ủng hộ Mỹ chuyển trọng tâm sang châu Á nhưng nhiều khả năng làm phật lòng đối tác thương mại lớn nhất của Australia, Trung Quốc.


Australia tính cho Mỹ “mượn” đảo để bay do thám

Máy bay do thám Global Hawk của Mỹ.
 
Ông Smith cho hay khả năng sử quạn quần đảo Cocos hẻo lánh của Australia ở Ấn Độ Dương đã được nêu ra với Mỹ, nhưng đề xuất này chưa được xem xét kỹ lưỡng và không nằm trong các kế hoạch hiện thời của Canberra nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự với Washington.

“Chúng tôi coi Cocos có tiềm năng là địa điểm chiến lược lâu dài. Nhưng đó là chuyện của tương lai”, ông Smith phát biểu trước báo giới hôm nay.

Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin, Lầu Năm Góc đã quan tâm tới việc sử dụng quần đảo Cocos, một chuỗi các đảo san hô vòng cách phía tây Australia khoảng 3.000km và ở phía nam Indonesia, làm một căn cứ mới cho các máy bay trinh sát và cho phép thực hiện các chuyến bay do thám ở Biển Đông.

Quần đảo Cocos có thể là giải pháp thay thế cho một căn cứ của Mỹ trên đảo Diego Garcia, lãnh thổ của Anh ở Ấn Độ Dương, vốn đang đối mặt với một tương lai không chắc chắn sau khi hợp đồng thuê địa điểm hiện thời hết hạn vào năm 2016.

Australia là một đồng minh thân cận của Mỹ nhưng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Canberra phải cẩn trọng để không làm phật lòng Bắc Kinh.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á và nhất trí với Canberra về một căn cứ cho 2.500 lính thuỷ đánh bộ Mỹ gần thành phố Darwin.

Australia và Mỹ cũng đồng ý cho phép không quân Mỹ tiếp cận nhiều hơn tới các căn cứ của Australia ở phía bắc, và để hải quân Mỹ tiếp cận nhiều hơn với căn cứ hải quân Ấn Độ Dương tại Perth.

Ông Smith cho hay Australia đã công khai với Trung Quốc về các kế hoạch của nước này cũng như bản đánh giá tình hình, vốn nhiều khả năng sẽ đề xuất dịch chuyển  các căn cứ quân sự lên phía bắc để bảo vệ các dự án tài nguyên.

Nguy cơ vướng vào tranh cãi
Australia tính cho Mỹ “mượn” đảo để bay do thám
Quần đảo Cocos ở Ấn Độ Dương.

Dẫn lời các quan chức Mỹ và Australia, Washington Post cho biết quần đảo Cocos, với tầm bay tới cả Đông Nam Á và Nam Á, có thể là lý tưởng không chỉ cho các máy bay trinh sát Mỹ có người lái mà còn cả đối với các máy bay do thám không người lái Global Hawk.

Hải quân Mỹ đang phát triển một phiên bản mới hơn của Global Hawk, được biết tới với tên gọi BAMS, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2015.

Ông Smith đã giảm nhẹ các khả năng về một căn cứ quân sự Mỹ tại quần đảo Cocos, và cho biết mặc dù Australia có các căn cứ phối hợp và đón các lực lượng Mỹ tới thăm, nhưng nước này chưa bao giờ cho phép Mỹ vận hành một căn cứ độc lập tại Australia.

Bộ trưởng Smith nói quần đảo Cocos không phải là một trong những ưu tiên của chính phủ Australia trong việc hợp thúc đẩy tác quân đội mạnh mẽ hơn với Mỹ.

“Chúng tôi coi sự hiện diện gia tăng của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một động lực cho hoà bình, ổn định và thịnh vượng”, ông Smith nói thêm.

Nhà phân tích chiến lược Hugh White, người đứng đầu lĩnh vực nghiên cứu chiến lược và quốc phòng tại Đại học quốc gia Australia, nói rằng Australia có thể vướng vào một cuộc tranh cãi giữa một bên là đồng minh quân sự mạnh nhất và một bên là đối tác thương mại lớn nhất.

“Tất cả những điều này đều liên quan tới việc Mỹ chuyển trọng tâm sang châu Á, mà căn nguyên của nó là sự lớn mạnh của Trung Quốc”, ông White nhận định, nói thêm rằng có thể là sai lầm nếu Australia tham gia bất kỳ một nỗ lực nào của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc.

An Bình
Theo Reuters