1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ nhận tàu sân bay mới vào tháng 11

(Dân trí) - Một tàu sân bay cũ của Nga được tân trang cho Hải quân Ấn Độ sẽ khởi hành đi Ấn Độ vào tháng 11 tới, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 14/10 cho biết.

Tàu sân bay INS Vikramaditya.

Tàu sân bay INS Vikramaditya.

Phát biểu trong một cuộc họp do Thủ tướng Dmitry Medvedev chủ trì hôm qua, ông Rogozin, người giám sát ngành công nghiệp vũ trụ và quốc phòng của Nga, cho hay tàu sân bay INS Vikramaditya sẽ chính thức khởi hành đi Ấn Độ vào ngày 30/11.

Cũng theo ông Rogozin, các cuộc thử nghiệm trên biển đối với Vikramaditya đã thành công. "Tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình chạy thử đã được xử lý", Phó thủ tướng Nga nói thêm.

"Trong các cuộc thử nghiệm, Vikramaditya đã chứng tỏ khả năng... Tốc độ của nó là trên 29 hải lý/giờ. Con tàu rất to và có thể chở 2.000 thủy thủ, 30 máy bay - gồm 24 chiếc Mig-29 và 6 trực thăng Ka. Tôi có thể nói rằng con tàu này rất tốt", ông Rogozin khẳng định.

Về phần mình, Thủ tướng Medvedev nói: "Việc hoàn thành công tác tân trang con tàu là vấn đề uy tín của ngành đóng tàu chúng ta. Bất chấp nhiều khó khăn, mọi việc cần được kết thúc để cho phép các đồng nghiệp Ấn Độ đưa con tàu vào sử dụng".

INS Vikramaditya, tên gọi cũ là Đô đốc Admiral Gorshkov, là một tàu sân bay lớp Project 1143.4 do Liên Xô chế tạo. Nó được bán cho Ấn Độ vào năm 2004 với giá 947 triệu bao gồm cả chi phí tân trang và thời điểm chuyển giao dự kiến ban đầu là tháng 8/2008.

Tuy nhiên, việc chuyển giao đã bị trì hoãn 5 năm do các tranh cãi liên quan tới chi phí nâng cấp. Kể từ đó, chi phí tân trang con tàu đã tăng lên 2,3 tỷ USD.

Hồi tháng 9, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho hay Vikramaditya sẽ được chuyển giao cho phía Ấn Độ vào ngày 15/11 và dự kiến tới một căn cứ của hải quân Ấn Độ ở cảng Mumbai vào tháng 2/2014.
 
Video thử nghiệm máy bay chiến đấu Mig-29 trên tàu sân bay Vikramaditya:
 
 
An Bình
Theo RIA