1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

75 ngày "định mệnh" cho lính Mỹ ở Iraq

Tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Iraq cho hay cuộc trưng cầu dân ý vào tháng tới về hiến pháp Iraq và cuộc bầu cử trong tháng 12 sẽ đóng vai trò then chốt trong việc quyết định số mệnh “đi – ở” của binh lính nước này tại Iraq.

Tướng George Casey đã phát biểu trước Ủy ban quân dịch Thượng viện như vậy. Và đây là một phần trong chiến dịch nhằm tăng sự ủng hộ của người dân cho chiến dịch hiện nay của họ ở Iraq.

 

Phóng viên BBC Oliver Conway nói câu hỏi mà hiện nay người Mỹ muốn có câu trả lời là khi nào binh lính có thể rời Iraq trở về nhà.

 

Song khi được hỏi khi nào binh lính nước này có thể rời Iraq trở về nhà, Tướng Casey rất miễn cưỡng trả lời: ''sự giảm bớt lực lượng quân đồng minh là có điều kiện'', vẫn là một khả năng có thể xảy ra trong năm 2006.

 

Khi được hỏi khi nào sẽ là thời điểm có các điều kiện thích hợp, ông nói rằng 75 ngày tới đây sẽ mang tính quyết định. Phát biểu này cho thấy Casey đã có thái độ thận trọng hơn trong vấn đề rút quân.

 

Trước đó ông đã nói rằng một số binh lính đáng kể của Hoa Kỳ có thể được rút đi vào mua xuân tới.

 

Tướng Casey cũng nói vào thời điểm bầu cử tháng mười hai ở Iraq, 100.000 quân Iraq sẽ có thể tham gia bảo đảm an ninh.

 

Nhưng khi được hỏi có bao nhiêu tiểu đoàn có thể hoạt động mà không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, ông thừa nhận rằng trong những tháng gần đây, con số này đã giảm từ 3 tiểu đoàn xuống còn 1.

 

Theo BBC