1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

4 vùng trưng cầu dân ý sáp nhập Nga, Ukraine cảnh báo sử dụng vũ lực

Thành Đạt

(Dân trí) - Các quan chức cấp cao ở Kiev đã cảnh báo hệ quả khi một loạt vùng lãnh thổ Ukraine tuyên bố sắp tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

4 vùng trưng cầu dân ý sáp nhập Nga, Ukraine cảnh báo sử dụng vũ lực - 1

Binh sĩ Ukraine ở vùng Donetsk miền Đông (Ảnh: Reuters).

Andrey Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 20/9 đã chỉ trích các kế hoạch trưng cầu dân ý của các vùng lãnh thổ tại Ukraine để sáp nhập vào Nga.

"Cách tống tiền ngây thơ thông qua những lời đe dọa, những câu chuyện về trưng cầu dân ý và tổng động viên từ những kẻ chỉ biết chiến đấu với trẻ em và người ôn hòa. Đó là nỗi sợ thất bại của đối phương. Đối phương đang sợ hãi và sử dụng các biện pháp thao túng", ông Yermak cho biết.

Ông Yermak tuyên bố "Ukraine sẽ giải quyết vấn đề Nga", đồng thời cảnh báo Kiev có thể thực hiện điều này "bằng vũ lực".

"Mối đe dọa này chỉ có thể được loại bỏ bằng vũ lực", ông Yermak nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng lên án các kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý, gọi động thái này là "trò giả tạo".

"Các cuộc trưng cầu dân ý giả sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Ukraine vẫn coi Nga là quốc gia kiểm soát bất hợp pháp, đồng thời Ukraine có quyền giải phóng các vùng lãnh thổ của mình và sẽ tiếp tục làm điều đó", ông Kuleba cho biết.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cũng chỉ trích các kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý là hành động "bất hợp pháp".

Phát biểu của các quan chức Ukraine được đưa ra sau khi chính quyền các vùng Donetsk, Lugansk ở miền Đông và Kherson, Zaporizhzhia ở miền Nam thông báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga ngày 23-27/9.

Nga là quốc gia đầu tiên công nhận độc lập của Lugansk và Donetsk hồi tháng 2, vài ngày trước khi Moscow thông báo mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nga nói rằng, một trong những mục tiêu khiến nước này quyết định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine là nhằm bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga bị phân biệt đối xử ở Donbass.

Nga cũng giành quyền kiểm soát vùng Kherson và phần lớn Zaporizhzhia từ tháng 3 năm nay, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đang mở chiến dịch phản công với mục tiêu giành lại Kherson.

Giới chức Ukraine cảnh báo các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga sẽ không có cơ sở pháp lý và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga sẽ phải hứng chịu lệnh trừng phạt nặng nề nếu tiến hành sáp nhập các khu vực của Ukraine.

Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đầu tháng 9 cảnh báo, Ukraine sẽ bỏ tù tối đa 12 năm và tịch thu tài sản của những người tham gia trưng cầu dân ý. Tổng thống Zelensky hồi tháng 8 tuyên bố, Kiev sẽ không đàm phán nếu Nga tổ chức trưng cầu dân ý tại các khu vực do Moscow kiểm soát ở Ukraine.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 20/9 khẳng định "các cuộc trưng cầu dân ý ở Donbass có tầm quan trọng to lớn không chỉ trong việc bảo vệ người dân Lugansk và Donetsk mà còn là sự khôi phục công lý lịch sử". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho rằng người dân ở các vùng lãnh thổ ly khai nên tự quyết định số phận của họ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine