390 UAV Ukraine tập kích Moscow, phòng không Nga dồn dập bắn trả

(Dân trí) - Thủ đô Moscow của Nga tiếp tục hứng chịu đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn trước thềm cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine.

390 UAV Ukraine tập kích Moscow, phòng không Nga dồn dập bắn trả - 1

Hệ thống tên lửa Pantsir-S1 khai hỏa tại Moscow, Nga (Ảnh: Sputnik).

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận Ukraine đã phát động một làn sóng tấn công mới bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Moscow trong đêm 27/7, rạng sáng 28/7. Hơn 390 UAV được phóng về phía thủ đô của Nga.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong, nhưng giới chức địa phương cho biết một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại.

Ông Sobyanin cho biết phần lớn số UAV đã bị các hệ thống phòng không đánh chặn từ xa trước khi đến Moscow, trong đó có 81 chiếc bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô của Nga.

Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov cho biết một tòa nhà ở thị trấn Chekhov, cách Moscow khoảng 50km về phía nam, đã bị UAV đánh trúng trực tiếp. Các lực lượng cứu hộ đã được điều đến hiện trường và chính quyền địa phương xác nhận không có thương vong.

Một nhân chứng tên Yulia nói với hãng tin RT (Nga) rằng cô bị đánh thức bởi tiếng nổ sau 5h sáng. Yulia cho biết đám cháy trên ban công đã được cư dân dập tắt, trong khi nhiều cửa sổ của các tòa nhà lân cận cũng bị vỡ do sức ép từ vụ nổ.

Ông Vorobyov cho biết thêm, mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ đã gây ra nhiều vụ hỏa hoạn khác trong khu vực, bao gồm việc làm cháy các lốp xe tại một bãi đất trống và thiêu rụi một ngôi nhà ở làng Vaulovo gần đó.

Hiện trường vụ UAV lao vào tòa nhà ở Moscow (Nguồn: RT)

Tại tỉnh Belgorod của Nga, một UAV của Ukraine cũng đã tấn công một xe buýt dân sự, khiến 19 người bị thương.

Một vụ tấn công khác nhằm vào xe buýt ở thành phố Gorlovka, thuộc vùng Donetsk do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine, cũng làm 5 dân thường bị thương.

Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết các cuộc tấn công của Ukraine trong tuần qua đã khiến 57 dân thường thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em, và 435 người khác bị thương. Ông xác nhận số nạn nhân trong các các cuộc tấn công bằng UAV chiếm tới 91% tổng số nạn nhân.

Đợt tấn công mới nhất vào Moscow cũng diễn ra trong bối cảnh Ukraine liên tục tập kích các kho hàng của Wildberries, hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga và thường được ví là "Amazon của Nga".

Kiev cáo buộc các cơ sở này cung cấp linh kiện để sản xuất UAV và trang thiết bị cho lực lượng tiền tuyến của Nga. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cáo buộc này, khẳng định Wildberries không tham gia cung cấp vật tư cho quân đội Nga.

Các cuộc tập kích vào Wildberries đánh dấu một bước leo thang mới trong chiến dịch máy bay không người lái của Ukraine, vốn trước đây tập trung vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của Nga.

Đáp trả các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine, Nga đã tiến hành nhiều đòn không kích nhằm vào các cơ sở công nghiệp phục vụ quân sự của Ukraine, bao gồm cả những nhà máy sản xuất UAV.

Đợt tấn công mới nhất của Ukraine vào Moscow diễn ra chỉ vài giờ trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28/7.

Hãng tin Reuters tuần trước dẫn lời một nguồn tin Ukraine cho biết, Washington và Kiev đang thảo luận về một đề xuất ngừng bắn trên không để trao đổi với Moscow, như một phần trong nỗ lực mới nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bị đình trệ. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của thông tin này, đồng thời cho biết Moscow chưa nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào.

Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine có gây ra một số thiệt hại, nhưng khẳng định mức độ không nghiêm trọng và có thể nhanh chóng được khắc phục.

Sau cuộc họp với các lãnh đạo quân sự vào ngày 26/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine hiện có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hơn 3.000km.

Theo ông Zelensky, quân đội Ukraine đã thực hiện hơn 1.000 nhiệm vụ chiến đấu liên quan đến chiến lược tập kích sâu kể từ đầu năm cho đến nay.

Ukraine đã tiến hành các cuộc tập kích vào các tài sản dầu mỏ, các nhà máy vũ khí, các tàu thuộc “hạm đội bóng tối" và các trung tâm hậu cần của Nga trong nửa đầu năm.

Theo RT