220 UAV Ukraine dồn dập tập kích, loạt cơ sở bốc cháy trong lãnh thổ Nga

(Dân trí) - Các cuộc tấn công bằng hàng trăm máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở năng lượng và nhà kho lớn trong lãnh thổ Nga.

220 UAV Ukraine dồn dập tập kích, loạt cơ sở bốc cháy trong lãnh thổ Nga - 1

Khói bốc lên từ một kho hàng của Wildberries sau cuộc tấn công ở Nevinnomyssk, Nga ngày 22/7 (Ảnh: Reuters).

Các kênh Telegram của Nga đưa tin, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực của Nga trong đêm 22/7, rạng sáng 23/7, đánh trúng các mục tiêu tại nhiều thành phố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 223 máy bay không người lái của Ukraine trong khoảng thời gian từ 20h ngày 22/7 đến 8h ngày 23/7 tại các tỉnh Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tver, Tula và Ulyanovsk, cũng như tại tỉnh Moscow, bán đảo Crimea, Cộng hòa Tatarstan và Biển Azov.

Một đám cháy lớn được nhìn thấy bùng phát từ nhà máy lọc dầu NS-Oil ở khu dân cư Novospasskoye, tỉnh Ulyanovsk của Nga, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do Ukraine tiến hành.

Nhà máy lọc dầu này nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 650km, chủ yếu sản xuất các sản phẩm dầu mỏ, với công suất xử lý 600.000 tấn dầu thô mỗi năm.

Ở một khu vực khác tại Nga, khói đen dày đặc được nhìn thấy bốc lên trên thị trấn Tuymazy thuộc Cộng hòa Bashkortostan sau một cuộc tấn công được cho là nhằm vào một trạm bơm dầu tại khu vực này.

Kiev coi các cơ sở dầu khí của Nga là những mục tiêu quân sự hợp pháp, bởi các cơ sở năng lượng này cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga.

Trước đó, thành phố Voronezh của Nga cũng hứng chịu một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào rạng sáng 23/7.

Mục tiêu dường như là một trung tâm hậu cần khác của Wildberries, hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga. Những hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy vụ nổ lớn trên bầu trời thành phố. Sau đó, một đám cháy lớn được nhìn thấy bùng phát từ khu vực trung tâm hậu cần của Wildberries.

Mặc dù chưa thể ngay lập tức xác nhận mục tiêu của cuộc tấn công, Wildberries - thường được so sánh với hãng thương mại điện tử khổng lồ Amazon - đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Ukraine nhiều lần trong những ngày gần đây.

Ngày 22/7, các kho hàng của Wildberries tại Voronezh thông báo sẽ không còn hoạt động vào ban đêm. Thông báo được đưa ra sau một loạt cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở của Wildberries trong tuần qua.

Ukraine đã khiến nhiều kho hàng tại Nga bốc cháy vào ngày 22/7. Hai kho hàng của Wildberries ở phía nam của Nga, một tại Krasnodar và một tại vùng Stavropol, đã bùng cháy sau khi bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công.

Vài đêm trước đó, Ukraine đã tấn công các cơ sở của Wildberries tại các tỉnh Moscow và Tambov của Nga trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn. Các quan chức Nga cho biết 9 người đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương do các cuộc tấn công.

Theo các nhà phân tích, các cuộc tấn công nhiều khả năng gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho Nga.

Sau cuộc tấn công ngày 18/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các trung tâm hậu cần này được sử dụng để hỗ trợ quân đội Nga.

“Đây là các cơ sở hậu cần của Nga, cụ thể là những kho hàng được sử dụng để cung cấp vật tư chiến tranh: thiết bị định vị, linh kiện sản xuất máy bay không người lái và các nguồn cung cấp khác cho quân đội Nga”, ông Zelensky cho biết thêm.

Ukraine đã đẩy mạnh đáng kể chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa trong những tuần gần đây, nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, kho hàng, các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Moscow mô tả các cuộc tập kích này là tấn công nhằm vào dân thường, trong khi các cuộc tấn công đáp trả của Nga chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự và cơ sở liên quan đến quốc phòng của Ukraine.

Theo Kyiv Post