1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

112 người chết, 95 người còn mất tích trong vụ nổ tại Thiên Tân

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc sáng ngày 16/8 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ nổ tại Thiên Tân đã tăng lên 112 người. Hiện 95 người vẫn mất tích, trong đó có 85 lính cứu hỏa.

 

112 người chết, 95 người còn mất tích trong vụ nổ tại Thiên Tân - 1

Miệng hố khổng lồ tại ra sau vụ nổ tại một nhà kho ở Thiên Tân (Ảnh: Xinhua)

Theo thông tin mới nhất được giới chức Trung Quốc công bố, thêm 10 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy vào đêm qua, nhưng 4 phần thi thể bị tổn thương sau đó được xác nhận thuộc về 2 nạn nhân.

Trước đó, số người thiệt mạng được thông báo là 104. Cho tới nay, 24 nạn nhân đã được nhận dạng.

Theo Xinhua, hiện vẫn còn 95 người mất tích, trong đó có 85 lính cứu hỏa.

Trước đó, hai vụ nổ lớn đã xảy ra tại một nhà kho chứa hóa chất nguy hiểm vào khoảng 11h30 đêm ngày 12/8 sau một vụ hỏa hoạn.

Tổng cộng 722 người đã phải nhập viện, trong đó có 58 người trong tình trạng nguy kịch hoặc bị thương nặng.

Những bài học “xương máu” từ vụ nổ

Trong một diễn biến khác, các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã yêu cầu giới chức đúc rút những bài học “xương máu” sau các vụ nổ tại Thiên Tân.

Theo Xinhua, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chỉ thị chính quyền địa phương phải ưu tiên đảm bảo hoạt động việc sản xuất phải an toàn, luôn đặt lợi ích của người dân lên trước, nhằm tránh những sự cố tương tự.

Ông Tập chỉ ra rằng, nguyên nhân của một loạt vụ nổ tại Thiên Tân vừa qua là do những lỗ hổng nghiêm trọng trong việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu phải lập ra một cơ chế phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp, tuân thủ tốt hơn các quy định về an toàn lao động, kiểm tra kỹ lưỡng các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra một cách an toàn.

Ông yêu cầu cơ chế này phải đưa vào hoạt động càng sớm càng tốt nhằm ngăn ngừa những trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng hối thúc giới chức có các biện pháp hiệu quả và quyết liệt để đưa ra một cơ chế lâu dài nhằm tránh xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Hội đồng nhà nước Trung Quốc ngày 15/8 đã kêu gọi một hội nghị trực tuyến trên toàn quốc để thảo luận về một cuộc kiểm tra an toàn trên khắp cả nước nhằm vào các ngành công nghiệp liên quan tới các hóa chất nguy hiểm, chất nổ, pháo hoa, vận tải công cộng và các cảng biển.

An Bình-Vũ Duy

Theo Xinhua

 

112 người chết, 95 người còn mất tích trong vụ nổ tại Thiên Tân - 2