1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

100 cựu tướng lĩnh Đức ký thư phản đối chính sách chống Nga

(Dân trí) - Các cựu tướng lĩnh dưới thời Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) đã cùng ký vào một bức thư với tiêu đề "Những người lính vì hòa bình”, ngay trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng nhằm kêu gọi Mỹ và NATO kiềm chế các chính sách thù địch nhắm vào Nga.

100 cựu tướng lĩnh Đức ký thư phản đối chính sách chống Nga

Hàng trăm người biểu tình ở Munich phản đối chính sách thù địch của Mỹ và NATO nhằm vào Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Hơn 100 cựu tướng lĩnh Đức, phần lớn đã từng chiến đấu trong Thế chiến II, đã chỉ trích gay gắt giới chức trách Mỹ và NATO trong việc sử dụng sức mạnh quân để giải quyết xung đột.

"Chúng tôi thấy rằng chiến tranh đang trở thành "bạn đồng hành" của nhân loại một lần nữa. Trật tự thế giới mới mà Mỹ và các nước đồng minh cố gắng thiết lập thời gian qua chỉ tạo ra những cuộc chiến tranh mới - ở Nam Tư, Afghanistan, Iraq, Yemen, Sudan, Libya và Somalia. Những cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người và đẩy hàng triệu người khác vào tình trạng tha hương", trong thư có đoạn viết.

Các cựu tướng lĩnh Đức cũng cho rằng những hành động của NATO nhằm quân sự hóa châu Âu đã đưa chiến tranh "trở lại" châu lục này. "Mỹ và các thành viên NATO khác gần đây đã quay trở lại với chính sách dưới thời Chiến tranh Lạnh và họ biện minh cho nó bằng cách gây hấn... với Nga", Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đông Đức, Theodor Hoffmann nói.

"Mục tiêu chiến lược của Mỹ là nhằm đánh bại Nga, một đối thủ cạnh tranh với Mỹ, cũng như làm suy yếu EU. Mỹ mong muốn cô lập Nga và phá vỡ mối quan hệ của Nga với châu Âu và đặc biệt là với Đức bằng cách lôi kéo Ukraine gia nhập NATO", bức thư cũng chỉ rõ.

"Chúng tôi phản đối việc sức mạnh quân sự trở thành một công cụ quan trọng trong nền chính trị quốc tế hiện đại. Chúng tôi tin rằng các vấn đề chính trị khẩn cấp không thể được giải quyết bằng các biện pháp quân sự. Hầu hết những người ký tên vào bức thư đều đã từng tham gia chiến đấu trong Thế chiến II và hiểu rằng chiến tranh không thể là một công cụ chính trị", ông Hoffmann nhấn mạnh.

Bức thư cũng cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh mới ở châu Âu chắc chắn sẽ dẫn đến thiệt hại chưa từng có do khả năng hủy diệt của vũ khí hiện đại, thậm chí biến châu lục này thành một vùng đất hoang không có sự sống. "Liệu có phải người ta đã lãng quên vô số nạn nhân trong Thế chiến II? Liệu có phải Châu Âu không còn nhớ tới sự tàn phá, những người dân tị nạn và nỗi đau khổ bất tận của những người được sinh ra trong Thế chiến II? "
Ngoài ra, những người ký vào bức thư cũng vạch rõ rằng các nước phương Tây cần hợp tác với Mátxcơva để giải quyết các vấn đề quốc tế, mở ra một cuộc đối thoại hòa bình thay vì công kích lẫn nhau, và rằng EU không nên phụ thuộc vào Mỹ trong vấn đề an ninh.

Trong số những người ký tên có 2 cựu Bộ trưởng Quốc phòng, 3 cựu Tổng Tham mưu trưởng, 19 tướng lĩnh và một số đô đốc dưới thời Cộng hòa Dân chủ Đức.

Các nhà tổ chức chiến dịch này đã lên kế hoạch chuyển lá thư tới các nghị sĩ Quốc hội Đức cũng như Đại sứ quán của các nước NATO tại Đức. Đồng thời, họ cũng có kế hoạch gửi bức thư này đến Nga, để có thể phát những bản sao ngay tại cuộc diễu hành trên Quảng trường Đỏ nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng (9/5) ở Mátxcơva.
 
Nguyễn Hiếu
Theo RT