10 siêu đô thị tương lai của thế giới
(Dân trí) - Vào năm 1900, London là thành phố lớn nhất thế giới nhưng không được xếp hạng là siêu đô thị bởi London chỉ có 6,5 triệu người. Tất cả 10 thành phố hàng đầu ngày đó đều thuộc châu Âu và Mỹ; Tokyo (Nhật Bản) là ngoại lệ.
* Siêu đô thị (megacities) là những thành phố có dân số vượt mức 10 triệu người.
Theo bảng xếp hạng năm 1900, Tokyo là thành phố lớn thứ 7 thế giới với 1,5 triệu dân. Nhưng ngày nay, Tokyo là thành phố lớn nhất thế giới với dân số 35,2 triệu người. Liên Hợp Quốc dự báo, dân số của Tokyo vào năm 2015 là 35,5 triệu mặc dù tỉ lệ gia tăng đang chậm lại.
| |
Bản xếp hạng những thành phố lớn nhất thế giới năm 1900 tính theo dân số (triệu người). |
|
Từng được gọi với cái tên là Edo, thành phố này không có ý nghĩa quan trọng cho tới năm 1603 khi Tướng Tokugawa Ieyasu - vị tướng khởi đầu cho sự thống nhất Nhật Bản, chọn Edo làm nơi xây thành. Sau khi phục hồi triều đại Meiji (1868), Edo được đổi tên thành Tokyo. Thành phố đã bị tàn phá bởi một trận động đất kinh hoàng năm 1923, làm 140.000 người thiệt mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 2 quả bom nguyên tử Mỹ bỏ xuống Hirosima và Nagasaki năm 1945. Mặc dù vậy, Tokyo vẫn vượt qua New York trở thành thành phố lớn nhất thế giới, ít nhất cho tới năm 2015.
2. Mumbai, Ấn Độ Dân số dự báo vào năm 2015: 21,9 triệu người Dân số năm 2005: 18,2 triệu người
|
Mumbai (từ năm 1993 trở về trước có tên là Bombay) là thành phố đông dân nhất Ấn Độ. Đây là nơi đặt trụ sở của rất nhiều công ty đa quốc gia và các công ty lớn trong nước. Mumbai cũng là trung tâm của nền công nghiệp điện ảnh Ấn Độ, Bollywood.
3. Mexico City, Mexico
Dân số dự báo vào năm 2015: 21,6 triệu người
Dân số năm 2005: 19,4 triệu người
|
Mexico City là thủ đô và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giao thông của cả nước. Tuy nhiên, điều khiến các quan chức của Mexico City lo ngại là khi dân số tăng, thành phố càng lún dần vì nó nằm trên một tầng ngậm nước và cũng là nguồn nước uống chủ yếu của thành phố. Mỗi lần một công dân trong 20 triệu dân cư của thành phố này dùng nước, Mexico City lại lún thêm một chút. Ước tính, nhiều khu vực của thành phố này đã lún 9m trong vòng 100 năm qua.
4. Sao Paulo, BrazilDân số dự báo vào năm 2015: 20,5 triệu người
Dân số năm 2005: 18,3 triệu người
|
Sao Paulo được ví như thành phố cà phê. Vào thế kỷ 19, nó đã nổi lên là một thành phố quan trọng của Brazil nhờ nằm trong tâm của vùng trồng cà phê giàu có nhất đất nước. Giờ đây, Sao Paulo là trung tâm tài chính với mật độ dân số dày đặc.
5. New York, Mỹ
Dân số dự báo vào năm 2015: 19,9 triệu người
Dân số năm 2005: 18,7 triệu người
|
New York từng được mệnh danh là siêu đô thị hàng đầu của thế giới, vượt ngưỡng 10 triệu người vào năm 1950. Mặc dù ngày này New York không còn là bến cảng tấp nập nhất thế giới nhưng nó vẫn là trung tâm tài chính và truyền thông số 1 của Mỹ.
6. New Delhi, Ấn ĐộDân số dự báo vào năm 2015: 18,6 triệu người
Dân số năm 2005: 15 triệu người
|
Nếu Mumbai có Bollywood, Bangalore có thung lũng Silicon riêng của Ấn Độ thì New Delhi được biết tới với vẻ đẹp nguy nga, cổ kính. Thành phố này đã cuốn hút dân di cư trong nhiều thế kỷ qua và họ sẽ còn tới đây trong tương lai.
7. Thượng Hải, Trung QuốcDân số dự báo vào năm 2015: 17,2 triệu người
Dân số năm 2005: 14,5 triệu người
|
Nhờ vị trí địa lý thuận lợi nằm gần cửa sông Dương Tử, Thượng Hải đã phát triển thành trung tâm kinh tế lớn nhất của Trung Quốc. Được ví như “Paris của phương Đông”, Thượng Hải đã thu hút nhiều người nước ngoài trong những năm gần đây, khiến dân số thành phố tăng lên vùn vụt.
8. Calcutta, Ấn ĐộDân số dự báo vào năm 2015: 17 triệu người
Dân số năm 2005: 14,.3 triệu người
|
Calcutta là trung tâm thương mại và tài chính của phía Đông Ấn Độ. Nơi đây có trụ sở nhiều tập đoàn sản xuất, các công ty lớn, đặc biệt là Sàn giao dịch chứng khoán Calcutta lớn thứ hai của Ấn Độ.
9. Dhaka, Bangladesh Dân số dự báo vào năm 2015: 15,2 triệu Dân số năm 2005: 12,4 triệu
|
Dân số dự báo vào năm 2015: 16,8 triệu người
Dân số năm 2005: 13,2 triệu người
|
Jakarta - thủ đô, thành phố lớn nhất của Indonesia, có mật độ dân cư xếp thứ 9 thế giới và cũng là nơi đặt sàn giao dịch chứng khoán Jakarta. Cũng giống như các thành phố biển khác, Jakarta sẽ có nguy cơ bị ngập do mực nước biển tăng, một hệ quả của sự nóng lên toàn cầu.
VTH
Theo Forbes