Xu hướng sắm Tết online của giới trẻ

Đào Nhân

(Dân trí) - Nắm bắt nhu cầu mua sắm tăng cao cuối năm, các sàn thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ liên tục ra mắt nhiều ưu đãi. Không chỉ mang đến sự tiện lợi, các nền tảng này còn giúp người tiêu dùng tiết kiệm hơn trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Nhờ biết săn ưu đãi, người tiêu dùng, đặc biệt là các bạn trẻ có thể tiết kiệm được hàng trăm nghìn đồng khi mua sắm online dịp Tết.

Tiết kiệm hàng trăm nghìn đồng nhờ kinh nghiệm săn ưu đãi, đặt hàng online

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, mua sắm online trở nên phổ biến với nhiều thế hệ người tiêu dùng, nhất là giới trẻ. Theo khảo sát, có đến 85% người trẻ tìm hiểu về sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và 72% trong số đó cho biết sẵn sàng chi tiền để mua sắm hàng hóa, dịch vụ trên các nền này.  Không chỉ bởi sự tiện lợi, mà người tiêu dùng còn tiết kiệm một khoản chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Chị Nguyễn Thùy Hương, (28 tuổi, nhân viên văn phòng, TPHCM), cho biết chị thường đặt đồ ăn trưa tại công ty trên một app (ứng dụng) tích hợp nhiều dịch vụ. "Tôi thường sử dụng tính năng 'Đặt đơn nhóm' và rủ hội đồng nghiệp cùng đặt chung bữa trưa, vừa được giảm 25.000 đồng/đơn, vừa được freeship, không chỉ tiết kiệm mà còn đỡ phải ra đường giữa trưa nắng nóng", chị Hương cười nói.

Xu hướng sắm Tết online của giới trẻ - 1

Người dùng tiết kiệm chi phí nhờ áp dụng nhiều ưu đãi khi đặt đơn theo nhóm.

Và Tết này cũng không ngoại lệ, chị Hương cho biết chị tiết kiệm kha khá vì tranh thủ sắm Tết với nhiều ưu đãi trên app. "Tôi không giỏi nấu nướng, cũng không muốn ba mẹ phải vất vả bày biện rồi phải dọn dẹp cuối năm. Vì vậy, tất niên năm nay, tôi sẽ đặt đồ ăn, thức uống trên app giao về tận nhà để khao gia đình, bạn bè", chị Hương chia sẻ.

Chị Hương cũng tiết lộ, chị em có thể tận dụng ưu đãi giảm 200.000 đồng từ khi mua các mặt hàng như: bia, nước ngọt, quà Tết,... trên GrabMart.

Với chị Lê Thanh Xuân, (26 tuổi, giáo viên mầm non, Hà Nội), cho hay chuyển hướng sang mua sắm online, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán là do tình hình kinh tế năm nay tương đối khó khăn, chị cần cân nhắc kỹ hơn khi mua các mặt hàng tiêu dùng.

"Mua sắm online giúp tôi thoải mái so sánh giá cả giữa nhiều nhà cung cấp. Nhờ áp dụng được nhiều mã khuyến mãi, tôi có thể tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng khi sắm Tết cho gia đình. Từ đó, cân đối kế hoạch chi tiêu trước khi mua", chị Xuân nói.

Sắm Tết online - Giải tỏa nỗi ám ảnh đường xá ùn tắc, chợ đông đúc, siêu thị chật kín người

Ngày nay, với một chiếc điện thoại thoại di động kết nối internet, nhiều người trẻ có thể sắm mọi thứ cho Tết và được giao hàng tận nơi. Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Kantar Việt Nam về xu hướng tiêu dùng hàng Tết cho thấy, người tiêu dùng có xu hướng tăng nhu cầu trải nghiệm tại nhà, cá nhân hóa nhu cầu và tối ưu hóa chi tiêu.

Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, các ứng dụng cũng tăng cường hợp tác với nhiều siêu thị, cửa hàng,... để các danh mục sản phẩm đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dùng dịp Tết. Người tiêu dùng có thể tìm mua nhiều sản phẩm và hàng hóa thiết yếu từ đồ đóng hộp, rau củ quả, thịt cá tươi sống cho đến hoa tươi, các sản phẩm cúng kiếng trên cùng một ứng dụng.

Xu hướng sắm Tết online của giới trẻ - 2

Danh mục sản phẩm đa dạng, nhiều ưu đãi là những lý do người dùng chọn sắm Tết online.

Là mẹ bỉm sữa bất tiện trong việc đi lại mua sắm, chị Phạm Thị Thanh Hằng (23 tuổi, Biên Hòa), cho biết từ ngày có em bé, bản thân ưu tiên mua sắm trực tuyến. Các thao tác săn mã giảm giá, chốt đơn online trở nên quen thuộc hơn thay vì ra tận chợ hoặc cửa hàng.

Xu hướng sắm Tết online của giới trẻ - 3

Nhiều mẹ bỉm sữa quyết định sắm Tết online để tiết kiệm thời gian và chi phí.

"Hàng hóa trên các ứng dụng rất đa dạng, từ bỉm tã, đồ chơi, đến thực phẩm cho con và cả nhà. Nếu biết săn ưu đãi, giá còn rẻ hơn ở ngoài rất nhiều. Ở nhà mà mình vẫn mua được hàng từ nhiều siêu thị, không còn phải lâm vào cảnh tắc đường, hay chen chúc ở chợ nữa", chị Hằng bộc bạch.

Xu hướng sắm Tết online của giới trẻ - 4

Nhiều người trẻ chọn đi siêu thị trên các ứng dụng vì ngại cảnh đông đúc dịp Tết.

Việc mua sắm trên các ứng dụng ngày càng được ưa chuộng bởi tâm lý ngại ra đường của thế hệ Gen Z. Anh Trần Mạnh Hưng (nhân viên ngân hàng, 24 tuổi, Bình Dương) ngại cảnh mặc cả giá, lại phải "tay xách nách mang" hàng chục thứ trong những ngày cuối năm, nên việc mua sắm Tết online khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

"Tết nào tôi cũng phải mua sắm rất nhiều thứ. Ra chợ hay siêu thị thì đông đúc, năm nay tôi sẽ mua hàng online, chỉ cần ngồi ở nhà và chọn lựa thôi, xong ghi địa chỉ là họ chuyển đến tận nhà luôn, lại còn được giảm phí ship. Việc sắm Tết không còn quá vất vả như trước đây", Hưng hồ hởi chia sẻ.

Tết này bạn có thể thảnh thơi hơn và tiết kiệm với nhiều chương trình ưu đãi dịp Tết của Grab, cụ thể:

-       Từ nay đến ngày 8/2/2024, người dùng có thể nhập mã BAORE có thể nhận ưu đãi giảm 50%, giảm tối đa 30.000 đồng cho các dịch vụ GrabCar, GrabBike và GrabTaxi tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, và một số tỉnh thành khác.

-       Bên cạnh đó, từ nay đến ngày 29/2/2024, người dùng là hội viên GrabUnlimited còn có thể mua "Gói di chuyển tiết kiệm du xuân" với giá chỉ 2.024 đồng để nhận được gói ưu đãi di chuyển tiết kiệm.

-       Trong thời gian từ nay đến ngày 14/2/2024, chương trình "Tiệc tất niên to, không lo tất bật" còn mang đến cho người dùng trên toàn quốc ưu đãi 25.000 đồng cho tất cả đơn hàng GrabFood giá trị từ 250.000 đồng và có sử dụng tính năng "Đặt đơn nhóm". Cũng trong thời gian này, người dùng còn có thể tiết kiệm lên đến 200.000 đồng từ chương trình "Tết tiết kiệm, vẫn đủ đầy" khi mua sắm trên GrabMart.