PhotoStory

Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau "cú liều" trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Người đàn ông Hà Tĩnh đầu tư hàng tỷ đồng vào mô hình trồng lan hồ điệp công nghệ cao trên mảnh đất khắc nghiệt của quê hương. Điều đó đã giúp anh có được kết quả ngoài mong đợi.

Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 1

Vườn lan hồ điệp tại thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang gây "sốt" dịp giáp Tết Nguyên đán 2024. Đây là mô hình trồng lan hồ điệp trong nhà xưởng cách nhiệt đầu tiên tại Hà Tĩnh.

Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 2

Anh Phạm Văn Huy (42 tuổi, trú xã Thạch Khê, Thạch Hà) đầu tư mô hình này từ tháng 3/2022 khi nhận thấy nhu cầu lớn của thị trường với loài hoa lan hồ điệp cao cấp. Ban đầu, việc đầu tư của anh khiến nhiều người hoài nghi vì Hà Tĩnh là địa phương được mệnh danh "chảo lửa, túi mưa", mùa hạ nắng nóng, mùa đông giá rét.

Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 3

Nhưng với quyết tâm có ý tưởng là phải làm, trên diện tích hơn 2.500m2, anh Huy đầu tư hơn 10 tỷ đồng để cải tạo, san lấp mặt bằng. Sau đó, anh xây dựng và lắp đặt nhà kính với nhiều lớp gồm: cách nhiệt - giữ nhiệt - cắt nắng - nylon.

Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 4
Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 5

Anh Huy ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống cảm biến tự động nhiệt độ, ánh sáng tự động, hệ thống quạt đảo gió, máy điều hòa công nghiệp, tường nước. Nhiệt độ trong nhà kính luôn được điều chỉnh phù hợp với ban ngày, ban đêm và theo mùa.

Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 6
Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 7
Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 8

Dịp Tết Nguyên đán 2024, vườn lan hồ điệp của anh Huy bung nở khoe sắc.

Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 9

Từ đầu tháng Chạp đến nay, khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp tìm tới vườn lan hồ điệp của anh Huy trải nghiệm và mua hàng.

Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 10

Nhiều vị khách chia sẻ rằng khi tới đây họ sẽ được lựa chọn màu, dáng hoa mình thích nhất. Tiếp đó, họ sẽ được chọn loại chậu mà mình cảm thấy phù hợp và được thợ cắm, trang trí tại chỗ.

Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 11

Để đáp ứng nhu cầu lớn của khách, chủ vườn thuê hơn 10 lao động địa phương làm việc từ sáng đến tối.

Thu 8 tỷ đồng dịp Tết sau cú liều trồng hoa cao cấp trên đất khắc nghiệt - 12

Theo anh Phạm Văn Huy, Tết Nguyên đán 2024 là năm đầu tiên anh bán ra thị trường 6 vạn cây lan hồ điệp với hơn 20 màu hoa. Đến thời điểm ngày 26/1 (tức 16 tháng Chạp), vườn của anh đã tiêu thụ được 90% và chỉ còn 6.000 hoa bán lẻ.

"Không chỉ trong tỉnh, khách ở Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình... cũng tìm đến mua. Trừ các chi phí, chúng tôi sẽ thu về hơn 8 tỷ đồng. Đây là thành công ngoài mong đợi của gia đình tôi", anh Huy chia sẻ.   

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, mô hình của anh Phạm Văn Huy là mô hình trồng lan hồ điệp thương mại quy mô lớn đầu tiên tại tỉnh này. Thành công của anh Huy đã mở ra triển vọng mới trong xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.