PhotoStory

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần

Thực hiện: Hữu Nghị

(Dân trí) - Nhiều chùa, đền ở Hà Nội đóng cửa phòng tránh lây lan dịch Covid-19, nhưng người dân vẫn đi lễ trong buổi sáng mùng 1 đầu năm mới theo nếp xưa.

Người dân vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 1

Đền Ngọc Sơn đóng cửa từ 3/5/2021 để phòng tránh dịch Covid-19 đến nay vẫn chưa mở cửa trở lại.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 2

Trong buổi sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần, người dân vẫn đi lễ chùa cầu an lành theo nếp xưa trong đầu năm mới, tuy nhiên chỉ có thể vái vọng từ xa.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 3

Hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc mở cửa đền trở lại.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 4

Ở phía ngoài đền Ngọc Sơn có Tháp Bút linh thiêng, đây là nơi người dân thường đến lễ trước khi vào trong đền.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 5

Sự thành kính với Tháp Bút linh thiêng.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 6

Có khá đông người dân đến vái vọng đền Ngọc Sơn và lễ tại Tháp Bút.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 7

Đền Bạch Mã ở phố Hàng Buồm vẫn đóng cửa.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 8

Đền Bạch Mã là một trong bốn ngôi đền thiêng thờ 4 vị thần trấn giữ những vị trí huyết mạch trên đất Thăng Long ngàn năm văn hiến để che chở, bảo vệ cho kinh thành Thăng Long (ngày nay là Thủ đô Hà Nội) luôn được bình yên. Vào những ngày đầu Xuân năm mới, người dân Hà Nội có theo nếp xưa đi lễ tại 4 ngôi đền này với mong muốn cầu bình an, an lành trong năm mới.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 9

Đền Quán Thánh đóng cửa, người dân vái vọng từ bên ngoài.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 10

Đền Quán Thánh còn gọi là đền Trấn Vũ, nằm ở ngã tư giao đường Thanh Niên với đường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Đền thờ thần Huyền Thiên Trấn Vũ, cũng là một trong tứ trấn kinh thành Thăng Long xưa.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 11

Ghi nhận tại các đền, chùa ở Hà Nội trong buổi sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần người dân đi lễ vẫn rất đông, dù chỉ được vái vọng từ xa.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 12

Trong khi đó chùa Quán Sứ đã mở cửa trở lại, trong buổi sáng đầu năm mới người dân đi lễ khá đông.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 13

Người dân đi lễ tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách...

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 14

Chùa Quán Sứ thường được người dân Hà Nội lựa chọn là nơi đến đầu tiên khấn lễ trong năm.

Người dân Thủ đô vái vọng khi đi lễ sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần - 15

Chùa Trấn Quốc cũng đã mở cửa trở lại, tuy vậy chưa có nhiều người biết. Ghi nhận trong buổi sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần, khách đến chưa đông.