Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin "lộc nước thánh"

Trần Lê

(Dân trí) - Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng chùa Phủ Na (Na Sơn Động Phủ) vẫn thu hút hàng nghìn người về đây đi lễ chùa đầu năm. Nhiều người còn xin "nước thánh" để cầu cho năm mới nhiều may mắn, tài lộc

Chùa Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ, nằm trên địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Chùa ra đời vào năm 1909, được xây dựng theo kiến trúc thời Nguyễn và năm 1993 được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh. Chùa Phủ Na không chỉ linh thiêng mà còn là một nơi có phong cảnh hữu tình, núi non thơ mộng...

Hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, hàng vạn người dân và du khách thập phương lại hành hương về với Phủ Na để đi lễ chùa đầu năm. Nhiều người đến đây không quên xin "nước thánh" để cầu may mắn trong năm mới. Năm nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng du khách có giảm hơn nhưng nhiều thời điểm vẫn xảy ra cảnh chen chúc nhau.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 1

Sáng mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngay từ đầu cổng vào Phủ Na luôn trong trình trạng ách tắc bởi lượng phương tiện nối đuôi nhau hướng vào chùa.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 2

Càng vào trong, lượng người dân và du khách càng đông.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 3

Tại các điểm dâng hương luôn trong tình trạng chen chúc nhau.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 4

Không chỉ ở ngoài mà bên trong các điện thờ cũng luôn chật cứng người khấn cầu sức khỏe, tài lộc trong năm mới.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 5

Tại điểm vui chơi ngay trước đền Mẫu cũng thu hút rất đông người chơi, đặc biệt là trẻ em.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 6

Thời tiết trong ngày mùng 5 Tết có ấm hơn những ngày trước đó, tuy nhiên vẫn còn giá rét và mưa xuân nhưng vẫn không ngăn được dòng người đi lễ chùa đầu năm.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 7

Càng về trưa, lượng người dân và du khách đến dâng hương, du xuân càng đông.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 8

Những dòng người có lúc chen chúc nhau trên con đường dẫn lên đền Cô Chín và đền Thượng.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 9

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hầu hết người dân và du khách đến Phủ Na đều thực hiện đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 10

Các điểm sát khuẩn được bố trí tại nhiều nơi trong khuôn viên chùa Phủ Na để người dân và du khách có thể sát khuẩn tay thường xuyên.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 11

Tại đền Cô Chín và đền Thượng do khuôn viên chật, lượng người đông nên lúc nào cũng trong tình trạng chen chúc nhau.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 12

Na Sơn là đỉnh cao nhất trong dãy núi Nưa, đặc biệt là từ trên đỉnh núi có một mạch nước ngầm trào tuôn trong vắt, chảy xuống núi từ phía sau đền Thượng. Do nhiều du khách đến dâng hương thường lấy nước nên khu vực này cũng luôn trong cảnh chen chúc nhau.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 13

Nhiều người mua can để xin "lộc nước thánh" từ trên đỉnh Na Sơn đổ xuống với mong muốn có được sức khỏe, tài lộc trong năm mới.

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 14

Phủ Na không chỉ linh thiêng trong tín ngưỡng với hệ thống đền, miếu tạo nên một quần thể di tích độc đáo và phong cảnh sơn thủy hữu tình. Hàng năm cứ vào mùa xuân bắt đầu từ ngày mùng 1 đến ngày 16 tháng 2 Âm lịch và mùng 1 đến 16 tháng Tám Âm lịch, người dân và du khách thập phương lại đến đây dâng hương cầu cho một năm mới nhiều may mắn, gia đình khỏe mạnh...

Hàng nghìn người chen chúc đi lễ chùa và xin lộc nước thánh - 15

Sau khi dâng hương, trên đường ra về, du khách thường chọn mua các sản vật hoặc các loại cây giống của nhân dân trong vùng với mong muốn có nhiều sức khỏe, tài lộc...