Chặng đường 40 năm công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình HuệHơn 40 năm công tác, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có 4 khóa tham gia Ban Chấp hành Trung ương, 2 khóa tham gia Bộ Chính trị và đến nay cũng có 2 nhiệm kỳ liên tiếp làm Đại biểu Quốc hội.
Tân Chủ tịch Quốc hội nguyện dốc sức vì một mục tiêu tối thượngTân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hứa trên cương vị lãnh đạo Quốc hội sẽ đem hết sức mình vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hộiSáng 31/3/2021, Quốc hội bỏ phiếu bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Nghị quyết ghi nhận kết quả bầu người lãnh đạo đứng đầu Quốc hội cũng được thông qua.
Sáng nay, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chứcBuổi làm việc sáng nay, 31/3, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân vừa được miễn nhiệm.
Giới thiệu Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ để bầu Chủ tịch Quốc hội mớiUB Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới với nhân sự duy nhất là ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc nhiệm kỳ làm Chủ tịch Quốc hộiVới đại đa số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, hoàn thành 5 năm làm người đứng đầu cơ quan lập pháp.
Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trình nhân sự mớiUB Thường vụ Quốc hội trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong sáng nay, 30/3. Buổi chiều, cơ quan này trình nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội mới.
Băn khoăn chuyện đại biểu Quốc hội "ăn cây táo, rào cây sung"Phát biểu thảo luận sáng 26/3, đại biểu Phùng Văn Hùng nêu hiện tượng một số đại biểu biệt phái từ các cơ quan Chính phủ sang Quốc hội "làm việc cho cây táo, nhưng lại đi rào cho cây sung".
Giám sát chặt để loại bỏ hoàn toàn "tham nhũng chính sách"Phát biểu thảo luận tại hội trường về tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV sáng 26/3, đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai cảnh báo nếu không giám sát chặt vẫn có thể tồn tại nguy cơ "tham nhũng chính sách".
Mô hình "nhất thể hóa" Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau nhiệm kỳ đặc biệtĐại biểu Quốc hội Bùi Đặng Dũng nêu vấn đề, từ nhiệm kỳ đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải đồng thời đảm nhận trọng trách Chủ tịch nước, mô hình "nhất thể hóa" được thể hiện hài hòa, hợp lý.
Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm phạm khu vực đảo Sinh Tồn ĐôngNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ, hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của cụm Sinh Tồn Đông thuộc Quần đảo Trường Sa đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Tổng Bí thư chia sẻ việc đồng thời làm Chủ tịch nước giữa nhiệm kỳBáo cáo Quốc hội về nhiệm kỳ công tác Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập, tháng 10/2018, ông nhận thêm trọng trách người đứng đầu Nhà nước khi vị trí này đã phải bỏ trống hơn 1 tháng.