Người dân về quê ăn Tết: Chỉ mong sức khỏe, đếm từng giây về bên gia đìnhNgày 7/2 (28 tháng Chạp) là ngày làm việc cuối cùng trước khi người lao động bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng nghìn người dân đã đổ về bến xe và các tuyến đường cửa ngõ để rời Hà Nội về quê.
Đêm trắng chiến đấu với "tử thần" của y bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới Trung ươngNhững ngày cận Tết, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận hàng trăm ca bệnh nặng. Các bác sĩ luôn tất bật, dồn tất cả nguồn lực để giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Trải nghiệm đường ưu tiên xe đạp: Người vui mừng, người lắc đầu ngao ngánSau khi trải nghiệm tuyến đường dành riêng cho xe đạp ở Thủ đô, nhiều người đã dành lời khen ngợi cho ý tưởng này của Sở Giao thông Hà Nội. Tuy vậy, vẫn có ý kiến cho rằng còn nhiều hạn chế.
Sắm Tết: Giờ mấy ai ăn đồ ngọt nữa nhưng bánh kẹo Tết thì vẫn phải cóTại chợ truyền thống ở Hà Nội, người dân đổ xô mua bánh kẹo trước Tết Nguyên đán 2024, chủ yếu bánh kẹo theo cân. Chủ cửa hàng cho biết lượng mua không giảm so với năm ngoái.
Phu nhân Chủ tịch nước và Phu nhân Tổng thống Philippines thăm chợ hoa TếtSáng 30/1, Phu nhân Chủ tịch nước Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng thống Philippines Louise Araneta - Marcos cùng đi dạo chợ hoa Tết Hàng Lược, tham gia múa hát tập thể cùng thanh niên Việt Nam.
Những người mẹ đặc biệt: Có hàng chục con, đón tết 22 năm ở Làng trẻ SOSNhững người phụ nữ tình nguyện lựa chọn bước chân vào làng trẻ SOS Hà Nội và trở thành người mẹ, bù đắp tình cảm, nuôi dạy những đứa trẻ thiệt thòi.
Phần mềm mô phỏng mới trong bài thi sát hạch lái xe thay đổi như thế nào?Phần mềm mô phỏng sau khi chỉnh sửa có hình ảnh rõ nét, các tình huống cảnh báo rõ ràng hơn. Tuy nhiên, cách thức tính điểm bằng việc bấm phím cách (space) đúng khoảnh khắc vẫn được duy trì.
Tiểu thương buôn đào, quất trắng đêm trông hàng giữa giá rét 8 độ CGiữa giá lạnh 8 độ C ở Hà Nội khi về đêm, nhiều tiểu thương buôn đào, quất đã phải đốt lửa để sưởi ấm, quây lều bạt ngủ tạm trên hè phố để trông hàng.
Lời kể của nhiều vận động viên về "vùng tối" ở đội tuyển TDDC quốc giaVĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương đã chia sẻ về việc dù không tập ngoài giờ nhưng thường xuyên được nhận tiền phụ cấp ngày công đó, và phải gửi lại một nửa cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
VĐV tiếp tục tố "vùng tối" ở nơi rèn luyện tuyển thủ quốc giaHai VĐV thể dục dụng cụ Phạm Như Phương và Lâm Như Quỳnh tiếp tục đưa ra những dẫn chứng về việc họ cùng các HLV không tập luyện nhưng vẫn hưởng chế độ nhà nước trong suốt 3 năm.
Vụ VĐV tố bị "thu phế" tiền thưởng: Dừng công tác huấn luyện với 2 HLVNgày 16/1, phóng viên Dân trí đã có buổi gặp trực tiếp với ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao để làm rõ thêm thông tin sự việc VĐV đội tuyển TDDC Phạm Như Phương xin giải nghệ.
Cú sốc ở tuyển TDDC quốc gia: VĐV tố bị "thu phế" tiền thưởng huy chương"Cô gái vàng" môn thể dục dụng cụ Phạm Như Phương cho biết, mỗi tấm huy chương vàng, huy chương bạc hay huy chương đồng, cô đều phải nộp lại ít nhất 10% cho HLV của mình.