Xay nát iPhone X ra thành nước rồi... uống để quay video "câu view" trên Youtube

(Dân trí) - Bỏ iPhone X, một trong những chiếc smartphone đắt nhất thị trường hiện nay, vào máy xay để xay nát thành nước, sau đó uống thức nước độc hại này là điều mà một người bình thường không bao giờ làm. Tuy nhiên với một người thường xuyên quay video để “câu view” trên Youtube, thì đây là một ý tưởng không tồi.

Taras Maksimuk, một người Mỹ gốc Ukraine, hiện đang sống tại thành phố Rocklin (bang California, Mỹ), nổi tiếng với kênh Youtube TechRax, hiện có hơn 6,2 triệu lượt người theo dõi. Những video của TechRax thường có nội dung “tra tấn” và tàn phá những chiếc iPhone.

Chiếc iPhone X đặt trong máy xay để chuẩn bị bị phá hủy
Chiếc iPhone X đặt trong máy xay để chuẩn bị bị phá hủy

Mới đây, TechRax tiếp tục có một màn “tra tấn” tàn bạo khi đặt chiếc iPhone X, một trong những mẫu smartphone đắt giá nhất hiện nay, vào bên trong một máy xay sinh tố.

“Những gì tôi sẽ làm ngày hôm nay là ném chiếc iPhone X vào trong máy xay, xay nát nó ra thành từng mảnh, trộn các mảnh này với một ít nước và thử uống nó”, Taras nói trong đoạn video đăng tải lên kênh Youtube của mình.

Trong đoạn video được đăng lên Youtube, chiếc máy xay sinh tố đã không quá khó khăn để xay nát chiếc iPhone X ra thành từng mảnh nhỏ. Sau khi xay nát chiếc iPhone X, Taras đổ các mảnh vỡ ra một cốc nhỏ và pha vào đó ít nước rồi trộn lên. Chưa dừng lại ở đó, Teras còn sử dụng một ống LifeStraw, thiết bị lọc dùng để lọc nước bẩn thành loại nước có thể uống được để thử uổng hỗn hợp nước này.

Những mảnh vụn còn lại của iPhone X sau khi bị xay nát
Những mảnh vụn còn lại của iPhone X sau khi bị xay nát

Mặc dù Taras sau đó đã phun hỗn hợp nước này ra ngoài thay vì uống nó vào bụng, việc ngậm một hỗn hợp gồm các chất hóa học độc hại (dù đã sử dụng thiết bị lọc) chắc hẳn không phải là một ý kiến hay.

Đoạn clip của Taras đã thu hút được gần 500.000 lượt xem sau khi được đăng tải lên Youtube. Tuy nhiên nhiều người sau khi xem đoạn clip đã đặt ra câu hỏi, tại sao Teras lại thực hiện điều điên rồ này?

Việc phá hủy một chiếc điện thoại có mức giá 1.000USD, sau đó thử uống hỗn hợp toàn các chất độc hại nghe có vẻ điên rồ với một người bình thường, nhưng với những người sở hữu kênh Youtube, đây là điều hoàn toàn bình thường bởi vì đối với họ, điều quan trọng nhất, những đoạn video khác thường này sẽ giúp họ “câu view” và từ đó kiếm được tiền từ chính sách trả tiền cho các nhà sản xuất video của Youtube.

Taras sử dụng thiết bị lọc nước LifeStraw để uống hỗn hợp nước tạo ra từ mảnh vụn iPhone X
Taras sử dụng thiết bị lọc nước LifeStraw để uống hỗn hợp nước tạo ra từ mảnh vụn iPhone X

Trước đó, Taras cũng thường đăng tải lên kênh Youtube loạt video “tra tấn” các thiết bị công nghệ đắt tiền, như dùng búa đóng đinh vào iPhone 7, nhúng iPhone 7 vào nước nóng, ném iPhone 7 từ trên đỉnh tòa nhà Burj Khalifa cao nhất thế giới xuống đất, bỏ iPhone 8 vào máy nướng bánh... và những video này đều thu hút được hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu lượt xem.

Sau khi xem những đoạn clip này, không ít người đã đặt ra câu hỏi Taras sẽ thu được gì từ những clip điên rồ này và liệu anh có lãng phí tiền bạc khi phá hủy những thiết bị công nghệ đắt tiền như vậy? Câu trả lời là “Không”. Những video clip trên Youtube càng thu hút được nhiều lượt người xem sẽ càng mang về cho những người làm clip khoản tiền lớn, được Youtube trả cho các nhà sản xuất video thông qua các nội dung quảng cáo trên trang web này. Và số tiền Taras thu được chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều số tiền mà anh bỏ ra để mua các thiết bị công nghệ và phá hủy chúng.

Xay nát iPhone X ra thành nước rồi... uống để quay video "câu view" trên Youtube

T.Thủy