Trung Quốc cấm ChatGPT vì lo ngại những câu trả lời không chính xác

T.Thủy

(Dân trí) - Lo ngại trí tuệ nhân tạo sẽ đưa ra những câu trả lời không chính xác hoặc thiếu kiểm duyệt, chính phủ Trung Quốc được cho là đã ban hành lệnh cấm ChatGPT và nhiều phần mềm chatbot tích hợp A.I khác.

Hãng tin Nikkei (Nhật Bản) dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã yêu cầu các công ty công nghệ lớn ngừng cung cấp các dịch vụ liên quan đến phần mềm ChatGPT.

Còn theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), một số dịch vụ cung cấp quyền truy cập ChatGPT cho người dùng Trung Quốc đã bị chặn hoặc ngừng hoạt động.

SCMP cho biết kể từ thời điểm ChatGPT được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, nhiều tài khoản miễn phí ChatGPT được người dùng Trung Quốc chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như WeChat, Weibo… tuy nhiên, hiện tại các thông tin này đã đồng loạt bị xóa bỏ.

Một đoạn hội thoại với ChatGPT bằng tiếng Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Một đoạn hội thoại với ChatGPT bằng tiếng Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Không chỉ chặn ChatGPT, chính quyền Trung Quốc cũng yêu cầu các hãng công nghệ cần phải báo cáo với các cơ quan chức năng trước khi phát triển và tung ra các phần mềm chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo tương tự như ChatGPT.

Những động thái kể trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh lo ngại ChatGPT có thể đưa ra những câu trả lời không chính xác hoặc thiếu kiểm duyệt. Nhiều nguồn tin cho rằng Trung Quốc lo ngại ChatGPT có thể bị chính phủ Mỹ lợi dụng để thao túng các câu trả lời, biến ChatGPT trở thành một công cụ tuyên truyền.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk cũng đã lên tiếng chê bai ChatGPT và cho rằng phần mềm này chỉ là một cỗ máy tuyên truyền.

Tờ báo SCMP cho biết giới công nghệ Trung Quốc không quá ngạc nhiên trước việc ChatGPT bị cấm tại quốc gia này

Kể từ thời điểm ChatGPT "gây sốt" trên toàn cầu, nhiều hãng công nghệ lớn tại Trung Quốc như Baidu, Tencent hay Alibaba đã tham vọng phát triển chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo của riêng mình để có thể cạnh tranh với ChatGPT. Trong đó, Baidu dự kiến sẽ cho ra mắt chatbot với tên gọi "Ernie Bot" vào tháng 3 tới đây. Mới đây, các nhà khoa học tại trường Đại học Phúc Đán cũng đã cho ra mắt chatbot MOSS, với cách thức hoạt động tương tự ChatGPT.

Tuy nhiên, với những chính sách kiểm duyệt gắt gao nhằm vào các phần mềm chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo, chưa rõ liệu các hãng công nghệ Trung Quốc có tiếp tục phát triển các sản phẩm để cạnh tranh với ChatGPT hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc cấm cửa một website hoặc ứng dụng có nguồn gốc từ Mỹ. Trước đó vào năm 2009, Trung Quốc đã cấm trang web Google. Đến năm 2010, chính quyền Bắc Kinh tiếp tục cấm hàng loạt nền tảng mạng xã hội của Mỹ bao gồm Facebook, Instagram, Youtube và Twitter. Năm 2018, 2 trang web Reddit và Wikipedia cũng bị cấm truy cập tại Trung Quốc.

Theo Nikkei/SCMP