Những chiếc ĐTDĐ "siêu đắt"

Với những tính năng, mẫu mã nổi trội, nhưng hơn hết là giá cao tới mức phải... "khóc thét". Xin giới thiệu một số mẫu điện thoại để bạn đọc dù không mua cũng tham khảo để biết.

Thiên hạ đệ nhất đắt

Danh hiệu này dành cho chiếc điện thoại di động mang thương hiệu Vertu. Chiếc điện thoại có kích thước to gần bằng cục gạch, không có nhiều tính năng nổi trội, không tích hợp máy ảnh, không có khả năng nghe nhạc mp3, không hỗ trợ tin nhắn đa phương tiện (MMS). Thế nhưng, để sở hữu được chiếc điện thoại này, bạn phải bỏ ra một số tiền tương đương với giá trị chiếc xe hơi Toyota Camry ấy là bởi vì vỏ của Vertu được làm bằng hợp kim Platinum. Giá của chiếc Vertu vỏ Platinum là 32.000 USD.

 

Những chiếc ĐTDĐ "siêu đắt" - 1

Ngoài ra còn có mẫu điện thoại Vertu vỏ dát vàng 18 carat với giá 18.500 USD. Rẻ nhất trong dòng Vertu là mẫu Ascent vỏ da, chỉ vỏn vẹn... 4.700 USD. Mặc dù có mức giá "cắt cổ" nhưng Vertu vẫn tiêu thụ được ầm ầm. Lý do là vì thứ đồ chơi công nghệ cao này biểu thị cho sự giàu sang và địa vị của chủ nhân. Hãng Vertu đưa sản phẩm của mình vào thị trường châu Á cách đây 2 năm. Mặc dù không tiết lộ doanh số bán hàng nhưng đại diện của Vertu cho biết cứ 6 tháng doanh số lại tăng gấp đôi. Mua Vertu nhiều nhất là những doanh nhân mới nổi ở Trung Quốc, một số người giàu ở Hồng Kông, Indonesia và Singapore. Thậm chí một số người Việt Nam cũng đã là chủ nhân của những chiếc điện thoại Vertu.

Thiên hạ đệ nhị đắt

Đó là chiếc ĐTDĐ thương hiệu Mobiado. Vỏ của Mobiado được làm từ gỗ Cocobolo và Rosewood - những loại gỗ quý hiếm chỉ có ở vùng bờ biển Mexico và Trung Mỹ. Đây là những loại gỗ chuyên dùng để sản xuất chuôi dao, báng súng của các quý tộc thời xưa.

 

Những chiếc ĐTDĐ "siêu đắt" - 2

 

Khung điện thoại Mobiado được sản xuất theo công nghệ đơn chiếc chính xác. Mặt và lưng máy được làm từ hợp kim nhôm dùng trong chế tạo máy bay và xe công thức 1. Các phím điện thoại được chế tạo bằng thép không gỉ, sản xuất theo công nghệ chế tạo đồng hồ của Thụy Sĩ. Dưới mỗi phím đều có chân kính giống như trong sản xuất đồng hồ, làm cho phím bấm trở nên chắc chắn và êm, khác hẳn điện thoại thông thường. Chữ trên phím được khắc bằng laser. Màn hình điện thoại được làm từ một loại kính chống xước đặc biệt, sáng hơn các loại kính thông thường nhưng trọng lượng lại nhẹ bằng một nửa.

Tính năng kỹ thuật của Mobiado không "tệ" như Vertu. Mobiado được trang bị máy ảnh với độ phân giải 1,3 megapixel, bộ nhớ trong 32MB nhưng có thể cắm thêm thẻ nhớ để nâng lên 512MB. "Dế" Mobiado hỗ trợ các định dạng nhạc MP3, AAC và M4A, cho phép chủ nhân có thể lưu trữ và nghe nhạc thoải mái. Mobiado vỏ gỗ sẽ có mặt tại Việt Nam với mức giá khoảng 2.200 USD.

Thiên hạ đệ tam đắt

Danh hiệu này không thoát khỏi tay chiếc điện thoại "7270 by Versace" của Nokia. Chiếc điện thoại này có tính năng kỹ thuật tương tự như mẫu điện thoại 7270 thông thường của Nokia như: hỗ trợ tin nhắn MMS, màn hình ngoài 4.096 màu, màn hình trong 65.536 màu, tính năng Push-to-Talk, hỗ trợ định dạng nhạc MP3, AAC và MIDI, máy ảnh số 0,3 megapixel. Tuy nhiên, nó cao cấp hơn mẫu 7270 thông thường ở chỗ vỏ của nó được trang trí bởi nhà thiết kế Donatella Versace của hãng thời trang danh tiếng Versace (Italia).

 

Những chiếc ĐTDĐ "siêu đắt" - 3

Với gam màu chủ đạo Vàng-Đen, nhà thiết kế đã làm cho "chiếc alô" trở nên sang trọng và nổi bật. Dây của chiếc điện thoại được gắn các hạt pha lê của hãng Swarowski khiến cho chiếc điện thoại càng trở nên đáng giá. Mẫu điện thoại "7270 by Versace" chỉ được sản xuất với một số lượng giới hạn: 727 chiếc. Mỗi chiếc có giá 1.000 USD. Số tiền thu được từ việc bán "dế" sẽ được trao cho Life Ball - một tổ chức từ thiện có các hoạt động tuyên truyền phòng chống bệnh AIDS ở châu Âu.

Đệ tứ đắt

 

Những chiếc ĐTDĐ "siêu đắt" - 4

Hãng Siemens được góp mặt với mẫu điện thoại SK65 Burlwood. Thân của điện thoại chia làm 2 phần, phần lưng có thể xoay 90 độ để tạo ra một bàn phím với đầy đủ chữ, số phục vụ cho việc gõ "meo". SK65 Burlwood hỗ trợ Bluetooth, có máy ảnh số tích hợp, màn hình 65.535 màu. Tuy nhiên, "điểm sáng" của SK65 Burlwood chính là phần lưng với vỏ gỗ bao bọc. Thứ gỗ được dùng để bọc điện thoại được lấy từ cây tuyết tùng mọc trên dãy núi Atlas ở Ma rốc. Vân, thớ gỗ, vết lửa cháy và thậm chí cả vết răng thú cắn vào gỗ đã khiến cho mỗi chiếc SK65 Burlwood mang những đặc trưng riêng. Dầu của gỗ cây tuyết tùng còn tạo ra một mùi thơm dễ chịu cho những chiếc điện thoại này. SK65 Burlwood được tung ra thị trường vào cuối tháng 7 với mức giá xấp xỉ 1.000 USD.

Thiên hạ đệ ngũ đắt

Lại là một mẫu điện thoại khác của hãng Siemens. Mẫu điện thoại này có tên gọi là SL65 Escada. Sản phẩm này là sự kết hợp giữa Siemens và các nhà thiết kế của hãng Escada. Không giống như "dế" SK65 Burlwood có vỏ bằng gỗ, chiếc Escada thực sự là một tác phẩm nghệ thuật nổi bật với những hạt pha lê trong suốt của hãng Swarowski đính trên bề mặt điện thoại.

 

Những chiếc ĐTDĐ "siêu đắt" - 5

Các nhà thiết kế đã khéo léo khi kết hợp các gam màu khác nhau để tạo nên vẻ bắt mắt cho "dế". Chưa dừng lại ở đó, SL65 Escada còn được gắn thêm 3 chuỗi ngọc trai khiến nó trở nên thời trang và đầy nữ tính. Đây cũng là một mẫu điện thoại với nhiều tính năng đời mới như máy ảnh số tích hợp với zoom 5x, quay video định dạng MP4, màn hình 65.536 màu. SL65 Escada chỉ được sản xuất với một số lượng giới hạn. Giá của mỗi chiếc là 899,99 USD.

Thiên hạ đệ lục đắt

Đó là mẫu điện thoại Baby Phat i833 của hãng Motorola. Chú dế này được "nhào nặn" bởi bàn tay của nhà thiết kế Kimora Lee Simmons của hãng thời trang Baby Phat. Sở dĩ mẫu điện thoại này được liệt vào hàng "đệ lục đắt" bởi vì màn hình ngoài của nó được nạm bởi những viên kim cương thật. Với vỏ màu hồng và những viên kim cương lấp lánh, Baby Phat i833 được thiết kế dành riêng cho phụ nữ.

 

Những chiếc ĐTDĐ "siêu đắt" - 6

Mẫu điện thoại này có chức năng nhận dạng giọng nói, ghi âm, tính năng Push-to-Talk, danh bạ lưu trữ được 600 số điện thoại. Tuy nhiên, đối với những bạn gái muốn có một chiếc điện thoại biết chụp ảnh thì Baby Phat i833 lại không đáp ứng được. Để sở hữu chiếc điện thoại này, bạn sẽ phải bỏ ra 699,99 USD.

Theo EchipM!