Internet Explorer 8 RC1 - cải thiện tính tương thích nhưng chưa đủ

(Dân trí) - Phiên bản RC1 sẵn sàng cho ngày ra mắt của Internet Explorer 8 cho thấy nỗ lực tăng cường sự thuận tiện cho người dùng Net, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ so với hàng tá tính năng hấp dẫn của các trình duyệt đối thủ.

Tốc độ

Trong hoàn cảnh IE đang mất dần thị phần, cải thiện tốc độ làm việc cho IE 8 hẳn là ưu tiên số một của Microsoft.  Nhưng những đối thủ Firefox, Opera, Chrome và ngay cả Safari vốn dành cho Mac cũng đâu chịu ngồi yên, với các tính năng “tăng tốc xử lý”, “tăng tốc JavaScript” được quảng cáo khắp nơi. 

Cảm quan ban đầu cho thấy IE8 RC1 hiển thị trang nhanh hơn phiên bản beta 2, mặc dù vẫn tụt lại sau với đối thủ lớn nhất Firefox. Mở 5 tab nhiều flash như trang chủ Dantri.com.vn, IE 8 ngốn 195MB  so với 208 MB của FF 3.0.5.

Microsoft xem ra vẫn không quan tâm đến việc xây dựng trình duyệt của mình theo chuẩn chung, khi IE8 RC1 chỉ đạt vỏn vẹn … 12/100 điểm acid3 test. Các trình duyệt còn lại lần lượt gồm Firefox 3: 71 điểm, Opera 9.6 85 điểm, IE7 .. 5 điểm.  Tốc độ xử lý JavaScript là thông số khó đánh giá chỉ bằng cảm quan. Có lẽ cần chờ cho đến khi IE8 RC1 chính thức ra mắt và có các phép đo nghiêm túc để đánh giá hiệu năng xử lý JavaScript của trình duyệt này.

Internet Explorer 8 RC1 - cải thiện tính tương thích nhưng chưa đủ - 1

Các tính năng mới

Theo đúng truyền thống, IE8 RC1 được Microsoft  bổ sung vài tính năng mới so với phiên bản beta 2. Lần này, hãng tập trung vào các tính năng giúp người dùng thuận tiện hơn khi sử dụng trình duyệt, lần lượt gồm  Caret browsing, giúp sử dụng trình duyệt nhanh bằng phím tắt, cải tiến chức năng tìm kiếm, phóng to-thu nhỏ trang web linh hoạt.

Internet Explorer 8 RC1 - cải thiện tính tương thích nhưng chưa đủ - 2

Chuột máy tính chắc chắn dễ dùng hơn phím khó nhớ, nhưng lại khiến quá trình lướt web chậm chạp hơn hẳn, đặc biệt với các tác vụ lặp đi lặp lại như đóng mở tab, chuyển tab mới v.v..  Người dùng “hạng nặng” sẽ thấy cực kì thuận tiện khi dùng IE8 qua chức năng Caret Browsing. Sau khi được kích hoạt bằng cách nhấn F7, hoặc chọn Page > caret Browsing, chức năng này sẽ cho phép lướt web trên IE8 hoàn toàn bằng bàn phím, thông qua các phím page up-page down truyền thống cũng như phím mũi tên. Người dùng mới sẽ phải mất một thời gian ngắn làm quen trước khi làm chủ được chức năng thú vị này.

Chức năng tìm kiếm trên trang web đang viếng thăm mới được "tút"  lại trên IE8 RC2 cho thấy Microsoft cuối cùng cũng lắng nghe lời phàn nàn của người dùng. Thay vào bảng kết quả vướng víu giữa trang web, thanh tác vụ tìm kiếm sẽ nằm gọn gàng dưới dãy thẻ (tab) giống như các trình duyệt còn lại trên thị trường.

Internet Explorer 8 RC1 - cải thiện tính tương thích nhưng chưa đủ - 3

Adaptive Zoom là chức năng “cũ người mới ta” khác trên Internet Explorer, cho phép phóng to toàn bộ nội dung trang web, bao gồm cả ảnh lẫn văn bản thay vì chỉ giới hạn trên văn bản như trước. Firefox 3 và Opera 9 đã bổ sung Adaptive Zoom từ trước. Safari của máy Mac vẫn chưa có chức năng này.

Internet Explorer 8 RC1 - cải thiện tính tương thích nhưng chưa đủ - 4
 Trang chủ Dân Trí được phóng to bên trái và kích thước gốc bên phải. Ảnh nổi bật cho bài viết vẫn sắc nét gần như ảnh gốc

Không chỉ người dùng yếu về thị lực, mà cả người dùng thông thường sử dụng màn hình độ phân giải lớn (từ 1600x1200 pixel trở lên) cũng được hưởng lợi từ Adaptive Zoom. Đi sau nhưng về trước, chức năng phóng to trang web trên IE 8 tỏ ra tiện lợi hơn hẳn trên Firefox hoặc Opera do sắp xếp lại các thành phần trên trang khi phóng to nhằm tránh hiện thanh cuộn ngang, gây bất tiện khi duyệt web.

Kết luận

Trên thực tế, ngoài chức năng phóng to-thu nhỏ linh hoạt, IE8 RC1 không có thêm bổ sung lớn nào so với phiên bản beta2 trước đó.  Phiên bản này chủ yếu tập trung vào tăng tính tương thích, chỉnh sửa nhỏ cho chức năng “duyệt web riêng tư” (InPrivate) được giới thiệu từ bản beta2.

Internet Explorer 8 RC1 hiện đang được thử nghiệm giới hạn. Bạn có thể tải IE8 RC1 build 8.0.18343 dành riêng cho Windows Vista thông qua các trang chia sẻ ngang hàng, hoặc đợi đến đầu năm 2009 để có phiên bản Release Candidate - sẵn sàng cho phát hành chính thức - ổn định hơn từ trang chủ Microsoft.

Hoàng Hải