DNews

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển

Nam Đoàn

(Dân trí) - "Chúng ta đã xây dựng được một CLB hoạt động bài bản, chuẩn chỉnh. 10 sự kiện CNTT tiêu biểu hàng năm do CLB công bố gây được tiếng vang lớn", Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu.

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển

Sáng 26/12, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập câu lạc bộ, đồng thời công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu 2023 và tổ chức tọa đàm "Thương mại hóa 5G, xây dựng hạ tầng số cho Việt Nam".

Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, có sự tham gia đại diện các Bộ, Ngành, Hội nhà báo, doanh nghiệp và phóng viên từ hơn 40 cơ quan báo chí trên cả nước. 

Câu lạc bộ ICT trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, có các phóng viên, nhà báo chuyên theo dõi về lĩnh vực ICT tới từ 43 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đây là nơi các phóng viên có thể gặp gỡ, trao đổi các kiến thức trong lĩnh vực báo chí và công nghệ thông tin, tăng cường việc tuyên truyền kiến thức về công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả thông tin, từ đó đóng góp sức mình vào sự phát triển của ngành ICT Việt Nam. 

Một câu lạc bộ nghề nghiệp hoạt động bài bản

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển - 1
Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển - 2

Tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: "Khi những ngày đầu công nghệ mới phát triển ở Việt Nam, không nhiều người đánh giá cao vai trò của ICT nói chung cũng như của các nhà báo ICT nói riêng.

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển - 3

Nhà báo Lê Quốc Minh chia sẻ tại lễ kỷ niệm: "10 sự kiện, vấn đề công nghệ thông tin tiêu biểu hằng năm do CLB ICT công bố gây được tiếng vang lớn".

Nhưng đến thời điểm này, chúng ta đã xây dựng được một câu lạc bộ hoạt động bài bản, chuẩn chỉnh. 10 sự kiện Công nghệ Thông tin tiêu biểu hàng năm do CLB ICT công bố gây được tiếng vang lớn. Thay mặt Hội nhà báo Việt Nam, xin bày tỏ sự chúc mừng Câu lạc bộ với một hành trình bền bỉ, tạo ra nhiều đóng góp cho hoạt động báo chí nước nhà".

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, ICT không chỉ là tư liệu cho báo chí tác nghiệp mà đã trở thành một yếu tố quan trọng hỗ trợ báo chí phát triển. Việc sử dụng công nghệ để nắm bắt, hiểu nhu cầu người dùng, đồng thời đẩy các nội dung đến với độc giả, cho thấy vai trò của công nghệ càng ngày càng quan trọng.

Nếu không có công nghệ đi cùng với nội dung, cùng phong cách riêng, báo chí hiện đại sẽ hết sức khó khăn. Cơ hội cho báo chí có nhiều nhưng khó khăn còn nhiều hơn.

Nhà báo Lê Quốc Minh dẫn chứng, trong bể thông tin hiện nay có hàng triệu kênh thông tin, nếu chúng ta không quyết liệt sẽ dẫn đến những kênh thông tin báo chí chính thống bị lu mờ bởi những kênh thông tin không chính thống. Nếu vậy sức mạnh truyền thông của chúng ta sẽ bị mất đi đáng kể.

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam chia sẻ, Hội đang chủ trương trong thời gian tới, phải bắt đầu cuộc chiến tổng lực để bảo vệ bản quyền báo chí. Vì nếu không bảo vệ được bản quyền, báo chí sẽ rất khó tiếp tục tồn tại và phát triển. 

"Trong cuộc làm việc gần đây với Google, chúng tôi đã trao đổi thẳng thắn về việc Google phải giúp báo chí Việt Nam làm được ba việc.

Đầu tiên, Google phải bảo đảm được vấn đề bản quyền báo chí. Google có công cụ, có nền tảng nên phải là nơi hỗ trợ báo chí bảo vệ bản quyền. Những đối tượng lấy trộm, xào nấu nội dung cần phải được dán nhãn để giúp báo chí bảo vệ bản quyền.

Thứ 2 là Google phải giúp báo chí bảo vệ nguồn thu. Việc Google trả cho báo chí Canada 100 triệu Đô la Canada (CAD) là cú huých, động lực để các cơ quan báo chí thấy và nhận thức rõ quyền lợi được hưởng một phần từ nguồn thu của Google. Báo chí Việt Nam cũng sẽ phải đoàn kết với nhau để cùng có tiếng nói về vấn đề này.

Thứ 3 là Google phải giúp báo chí về đào tạo. Vừa qua, Google đã phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo rất quy mô, kéo dài trong 5 tháng và mang lại nhiều hiệu quả", ông Lê Quốc Minh nêu.

"Chúng ta sẽ không chỉ thuần túy là người đưa tin về ICT nữa mà với những kinh nghiệm, hiểu biết cần nhìn vào bức tranh lớn hơn của công nghệ với đất nước để đưa ra những ý kiến gợi mở, đề xuất cho các đơn vị quản lý liên quan cũng như Hội Nhà báo Việt Nam", nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ. 

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển - 4
Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển - 5
Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển - 6

Ghi nhận sự đóng góp của câu lạc bộ, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen đến tập thể ICT Press Club đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ.

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển - 7

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhằm bày tỏ sự tri ân các Bộ, Ngành, đối tác doanh nghiệp đã đồng hành cùng sự phát triển của CLB trong suốt 20 năm qua, CLB ICT đã trao tặng kỷ niệm chương tới đại diện các doanh nghiệp như nhà mạng Mobifone, Viettel, VNPT; Tập đoàn FPT, tập đoàn BKAV, tập đoàn Huawei...

Đồng thời, CLB cũng đã tổ chức tọa đàm "Thương mại hóa 5G xây dựng hạ tầng số cho Việt Nam", với sự tham gia từ đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp, nhà mạng nhằm trao đổi về lợi ích của mạng 5G và hướng đi phát triển công nghệ mới này tại Việt Nam.

Cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển - 8

Bà Lê Mỹ Ái Linh - Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hóa Báo Chí - Hội Nhà báo Việt Nam đọc quyết định chuẩn y ban chủ nhiệm CLB và quyết định trao tặng bằng khen của Hội nhà báo Việt Nam.

Công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, đây là yếu tố quan trọng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, xã hội số, kinh tế số và Chính phủ số.

Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin cam kết đồng hành mạnh mẽ cùng Chính phủ và các doanh nghiệp, không chỉ làm tốt công tác truyền thông trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mà còn góp phần cho sự phát triển của đất nước. 

ICT Press Club đã trở thành chiếc cầu nối quan trọng giữa cơ quan chức năng với những nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông (CNTT-VT) và các khách hàng.

Nhà báo Nguyễn Việt Phú, Chủ nhiệm Vietnam ICT Press Club, cho biết: "Trong suốt thời gian 20 năm qua, câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam đã đồng hành cùng Chính phủ, các Bộ ngành, doanh nghiệp và người dân trong tuyên truyền, phổ biến, phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

Đồng thời, CLB còn phản ánh hoạt động, giải pháp cho các doanh nghiệp trong ngành… thông qua các hội thảo, tọa đàm và các hoạt động sôi nổi, đa dạng khác".

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển - 9

Nhà báo Nguyễn Việt Phú, Chủ nhiệm CLB ICT gửi lời cảm ơn đến cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp luôn đồng hành cùng CLB trong suốt 20 năm qua.

Các nhà báo trong ICT Press Club đã bền bỉ đồng hành, theo sát, cổ vũ, cũng như có nhiều tác phẩm báo chí, trao đổi, phản biện, tạo ra các diễn đàn, bàn tròn quanh các vấn đề, sự kiện… song hành cùng sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin- viễn thông Việt Nam.

"Với mục tiêu lấy người tiêu dùng làm trung tâm, những vấn đề lớn của ngành ICT đều được xuất hiện trên các ấn phẩm báo chí thuộc mọi loại hình thông qua hoạt động tác nghiệp cụ thể của từng phóng viên.

Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam: Công nghệ thúc đẩy báo chí phát triển - 10

Hoạt động bình chọn 10 sự kiện CNTT-VT trong năm được CLB duy trì suốt 20 năm qua.

Trong dòng chảy sự kiện, vấn đề lĩnh vực ICT Việt Nam, các thành viên CLB luôn thực hiện đúng trách nhiệm đối với tòa soạn, với cơ quan quản lý, truyền thông đúng và trúng những gì xã hội cần, phổ biến kiến thức cần thiết, phản ánh chính sách quản lý, chủ trương tác động đến thị trường và người tiêu dùng", nhà báo Nguyễn Việt Phú chia sẻ.

Hiện nay, câu lạc bộ có gần 50 thành viên. Các thành viên của câu lạc bộ đều là các phóng viên, biên tập viên chủ chốt, theo dõi các hoạt động công nghệ thông tin, viễn thông tại Việt Nam trong nhiều năm.

Câu lạc bộ đã có những hoạt động thiết thực, bám sát các chủ trương, chính sách phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin, truyền thông tại Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Việt Phú thay mặt CLB ICT gửi lời cảm ơn đến các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Thông tin Truyền thông, các chuyên gia đã nhiệt tình cung cấp, chia sẻ thông tin để thành viên CLB có thể tác nghiệp hiệu quả. 

Sau 20 năm hòa cùng hơi thở công nghệ thông tin Việt Nam, ICT Press Club ngày càng khẳng định vị thế của mình trong công tác truyền thông về ICT. Tới đây, mong rằng CLB có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, đồng hành cùng Chính phủ, người dân và các doanh nghiệp để quá trình chuyển đổi số được diễn ra nhanh chóng và thành công.