Cận cảnh và đánh giá nhanh bộ đôi smartphone Google Pixel vừa trình làng

(Dân trí) - Google vừa chính thức trình làng bộ đôi smartphone mới nhất Pixel và Pixel XL do chính hãng phát triển, mà theo giới công nghệ đây được xem là sản phẩm định hình cho tương lai của nền tảng Android. Cùng nhìn cận cảnh vào bộ đôi smartphone cao cấp vừa trình làng này.

Không chỉ chịu trách nhiệm thiết kế phần cứng bên trong và phần mềm như những smartphone Nexus trước đây, bộ đôi Pixel vừa trình làng được xem là một sản phẩm thực sự của Google khi “gã khổng lồ tìm kiếm” chịu trách nhiệm cả việc thiết kế bên ngoài, phần cứng bên trong và phần mềm hoạt động trên sản phẩm.

Bộ đôi sản phẩm được xuất hiện với 2 kích cỡ, trong đó Pixel sở hữu màn hình 5-inch Full HD và Pixel XL sở hữu màn hình 5,5-inch 2K. Ngoài ra, về thiết kế bên ngoài lẫn cấu hình bên trong của 2 sản phẩm là tương đương nhau.

Pixel ra mắt với 2 kích cỡ khác nhau, nhưng cấu hình tương đương nhau
Pixel ra mắt với 2 kích cỡ khác nhau, nhưng cấu hình tương đương nhau

Không thể phủ nhận rằng bộ đôi Pixel của Google có thiết kế khá giống với iPhone của Apple, với các cạnh được bo tròn để cầm nắm dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một điểu khác biệt đó là phần trên ở mặt sau của sản phẩm lại được Google trang bị thêm một lớp kính cường lực, thay vì lớp vỏ nhôm toàn bộ. Cảm biến vân tay được tích hợp ở mặt sau thay vì mặt trước và đặc biệt camera trên sản phẩm không có thiết kế lồi, vốn được xem là một nhược điểm trong thiết kế của iPhone những thế hệ gần đây.

Sở hữu cấu hình mạnh mẽ hàng đầu hiện nay, với bộ vi xử lý Snapdragon 821 mới nhất của Qualcomm, 4GB bộ nhớ RAM, cùng với nền tảng Android 7.1 mới nhất với giao diện do Google phát triển, không quá ngạc nhiên khi bộ đôi Pixel hoạt động cực kỳ mượt mà, ngay cả với những tác vụ đòi hỏi cấu hình mạnh. Theo biên tập viên của trang công nghệ TheVerge, người đã trải nghiệm chiếc smartphone Pixel của Google thì đây là chiếc smartphone Android nhanh và mượt nhất mà phóng viên này từng sử dụng.

Không chỉ vậy, camera 12.3 megapixel trên sản phẩm hoạt động một cực nhanh và nhanh nhất trong số các smartphone Android hiện nay. Chất lượng ảnh chụp tốt, ít nhất là khi hiển thị trên màn hình của Pixel. Dù vậy, với việc tối ưu phần mềm cho camera trên sản phẩm, Google tự tin tuyên bố bộ đôi Pixel sở hữu camera tốt nhất hiện nay.

Biểu tượng của Google ở mặt sau sản phẩm cho thấy đây là sản phẩm được thiết kế hoàn toàn bởi Google, từ trong ra ngoài
Biểu tượng của Google ở mặt sau sản phẩm cho thấy đây là sản phẩm được thiết kế hoàn toàn bởi Google, từ trong ra ngoài

Một nhược điểm trên camera của bộ đôi Pixel đó là không được trang bị công nghệ ổn định hình ảnh quang học, nhưng Google đã tích hợp con quay hồi chuyển trên sản phẩm vào hệ thống camera để giúp tăng tốc độ lấy nét nhanh cũng như giảm rung, nhiễu cho hình ảnh được chụp.

Một điểm trừ khác trên bộ đôi Pixel đó là chỉ trang bị một loa ngoài ở cạnh dưới sản phẩm, thay vì hệ thống loa âm thanh nổi.

Một điểm khác của Pixel so với smartphone Nexus trước đây. Nếu như smartphone Nexus hoạt động trên nền tảng Android gốc, thì Pixel lại hoạt động trên nền tảng Android đã được Google can thiệp thêm, như bộ giao diện được Google phát triển cùng nhiều tính năng mới không có trong phiên bản Android gốc.

Khi người dùng nhấn vào giữ nút Home cảm ứng trên sản phẩm, trợ lý ảo Assistant trên Pixel sẽ được kích hoạt. Google cho biết người dùng có thể giao tiếp với trợ lý ảo này theo cách bình thường, yêu cầu Assistant thực hiện một công việc nào đó như gửi tin nhắn, kiểm tra lịch hẹn, tìm kiếm địa điểm... đặc biệt trợ lý ảo này sẽ ngày càng trở nên thông minh hơn khi người dùng thường xuyên giao tiếp và sử dụng Assistant.

Có thể nói với bộ đôi Pixel và Pixel XL, Google đã trở nên nghiêm túc hơn trên thị trường smartphone, thay vì chỉ tập trung vào phần mềm như các mẫu smartphone Nexus trước đây. Đây được xem là một bước đi mới để Google dấn sân sâu hơn vào thị trường phần cứng.

Cận cảnh bộ đôi Pixel mới ra mắt của Google:

Cận cảnh và đánh giá nhanh bộ đôi smartphone Google Pixel vừa trình làng - 3
Về tổng thể Pixel có thiết kế khá giống với iPhone của Apple
Về tổng thể Pixel có thiết kế khá giống với iPhone của Apple
Phần trên của mặt sau là một phần kính cường lực
Phần trên của mặt sau là một phần kính cường lực
Sản phẩm sở hữu cổng kết nối USB Type-C và hệ thống loa ở cạnh dưới
Sản phẩm sở hữu cổng kết nối USB Type-C và hệ thống loa ở cạnh dưới
Camera trên Pixel không bị thiết kế lồi như nhiều mẫu smartphone khác
Camera trên Pixel không bị thiết kế lồi như nhiều mẫu smartphone khác
Giắc cắm phone 3,5mm vẫn tồn tại trên sản phẩm
Giắc cắm phone 3,5mm vẫn tồn tại trên sản phẩm

Thực tế smartphone cao cấp Pixel vừa ra mắt của Google

Cận cảnh smartphone cỡ lớn Pixel XL vừa ra mắt của Google

T.Thủy
Theo TheVerge