Ấn Độ có công cụ để mở khóa và xâm nhập mọi smartphone?

(Dân trí) - Sau khi FBI tìm ra được cách thức để mở khóa iPhone, đến lượt chính phủ Ấn Độ cũng tiết lộ rằng mình đã phát triển thành công một công cụ để có thể mở khóa mọi chiếc smartphone, bao gồm cả iPhone của Apple.

Theo thông tin từ tờ báo The New Indian Express, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng mở khóa các dữ liệu bị mã hóa trên smartphone, đặc biệt trên iPhone của Apple, Bộ trưởng Truyền thông của Ấn Độ, Ravi Shankar Prasad, cho biết một công cụ đã được chính phủ phát triển để có thể xâm nhập vào smartphone khi cần.

“Một công cụ di động đã được phát triển, giúp xử lý smartphone khi cần, bao gồm cả iPhone của Apple”, Bộ trưởng Prasad tiết lộ.

Chính phủ Ấn Độ đã có thể truy cập vào các thiết bị di động khi cần?
Chính phủ Ấn Độ đã có thể truy cập vào các thiết bị di động khi cần?

Đặc biệt, công cụ này còn có khả năng nâng cấp liên tục để có thể thích ứng với các phiên bản nâng cấp phần mềm trên các thiết bị di động.

Tuy nhiên, vị Bộ trưởng này từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết về công cụ đã được phát triển cũng như cách thức hoạt động của nó. Không rõ công cụ này khai thác lỗ hổng bảo mật trên các nền tảng di động hoặc cài đặt một cửa hậu trên thiết bị để chính phủ Ấn Độ có thể xâm nhập vào thiết bị di động khi cần.

Bộ trưởng Prasad tiết lộ thêm Ấn Độ đã theo dõi sát những diễn biến tại Mỹ về vụ việc FBI yêu cầu Apple mở khóa iPhone của nghi can khủng bố trước khi quyết định xây dựng một công cụ mở khóa smartphone khi cần.

Trước đó, Apple đã dính vào vụ rắc rối pháp lý sau khi FBI yêu cầu “quả táo” mở khóa chiếc iPhone 5C đã bị mã hóa của nghi phạm khủng bố vụ xả súng tại thành phố San Bernardino hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng Apple đã từ chối lời đề nghị này, với lý do bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng.

FBI sau đó đã phải một công ty thứ 3 giúp sức để mở khóa chiếc iPhone này mà không cần nhờ đến sự giúp sức của Apple. Được biết FBI đã phải trả số tiền tối thiểu 1,3 triệu USD cho công ty này để mở khóa chiếc iPhone của nghi phạm khủng bố.

Một điều đáng chú ý, đó là cách thức xâm nhập vào iPhone của FBI hay chính phủ Ấn Độ dường như chỉ đơn thuần là vượt qua màn hình khóa của thiết bị, chứ không phải là phá vỡ thuật toán mã hóa mà Apple đang áp dụng trên nền tảng iOS của hãng. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi xâm nhập vào thiết bị chỉ có thể tìm kiếm các dữ liệu chưa được mã hóa lưu trữ trên đó, thay vì có thể truy cập và sử dụng toàn bộ các dữ liệu.

T.Thủy