WHO cảnh báo nguy cơ đại dịch toàn cầu

(Dân trí) - Trong báo cáo hướng tới một Tương lai An toàn hơn, đại diện WHO cho biết: “Những bệnh tật mới đang “nổi lên” với một tốc độ phát triển “chưa từng thấy” qua mỗi năm”.

Kể từ thập niên 70 của thế kỷ 20 đến nay, đã có 39 dịch bệnh mới xuất hiện và không ngừng phát triển và chỉ riêng 5 năm qua, đã có hơn 1.100 dịch bệnh xảy ra trên toàn thế giới, bao gồm dịch tả, bại liệt và dịch cúm gia cầm. Những dịch cúm lớn có thể sẽ ảnh hưởng tới 1,5 tỉ người hay lên tới 25% dân số thế giới. Hơn thế,  nỗ lực kiểm soát các chứng bệnh được nhiều người biết tới như bệnh lao phổi dường như đang bế tắc khi các mầm bệnh đã tiến hóa thành mạnh hơn và có khả năng chống lại các thuốc đặc trị.

 

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là tốc độ di chuyển của con người bằng đường hàng không đã không ngừng tăng lên trong vòng 50 năm qua. Với khoảng 2,1 tỉ người đi lại bằng đường hàng không mỗi năm, con người ngày càng phải đối mặt với các dịch bệnh truyền nhiễm như AIDS, SARS và Ebola.

 

WHO cũng thúc giục tăng cường các nỗ lực để “bẻ gãy” các “mũi tiến công” của dịch bệnh và cũng như chia sẻ các thông tin nghiên cứu về virus để sớm phát triển các loại vắc xin phòng bệnh. Nếu không thực hiện được, hiệu ứng dịch bệnh sẽ “đe dọa” an ninh kinh tế toàn cầu.

 

“Sẽ thật chủ quan khi chúng ta “ngây thơ” tin rằng sẽ không thể có thêm những dịch bệnh khác tương tự như AIDS, Ebola, Sars trong tương lai”, báo cáo nhấn mạnh.

 

Uyên Phương

Theo BBC