Vượt mốc 2.000 F0, Quảng Ngãi cấp tốc lập cơ sở điều trị thứ 5

Quốc Triều

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định khẩn về việc thành lập Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cơ sở 5; ngay khi tỉnh này ghi nhận số F0 vượt mốc 2.000 ca.

Sáng 20/11, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 36 ca mắc Covid-19, trong đó có 5 ca cộng đồng. Tính từ 26/6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.213 ca mắc Covid-19, trong đó có 11 người tử vong.

Khoảng 2 tuần qua, số người mắc Covid-19 tại Quảng Ngãi liên tục tăng cao gây quá tải cho các cơ sở điều trị hiện có. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định khẩn về việc thành lập Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cơ sở 5.

Vượt mốc 2.000 F0, Quảng Ngãi cấp tốc lập cơ sở điều trị thứ 5 - 1

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 5 cơ sở điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Cơ sở 5 được thành lập trên cơ sở trưng dụng một phần Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh. Cơ sở này có quy mô 100 giường bệnh nội trú, chịu trách nhiệm thu dung, điều trị cho người bệnh Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng (thuộc tầng một theo mô hình tháp 3 tầng thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bộ Y tế). Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi có 5 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 đặt tại huyện Bình Sơn, Mộ Đức và TP Quảng Ngãi.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Ngãi hiện ở cấp độ 2 - "vùng vàng". Ở quy mô cấp huyện có 6 đơn vị gồm Sơn Tây, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ, Lý Sơn ở cấp độ 1 - "vùng xanh "; 7 đơn vị còn lại là TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh và Nghĩa Hành ở cấp độ 2 - "vùng vàng".