Vụ sập trần trường học: Bộ Y tế yêu cầu ổn định tâm lý cho học sinh gặp nạn

Nam Phương

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sập trần một trường học tại Nghệ An, Bộ Y tế yêu cầu sở y tế tỉnh tập trung cấp cứu, điều trị người bị nạn, đồng thời quan tâm ổn định tâm lý cho người bị nạn vượt qua khủng hoảng.

Ngày 21/12, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Nghệ An về việc chỉ đạo cấp cứu, điều trị kịp thời người bị tai nạn. 

Trước đó, Sở Y tế Nghệ An đã có báo cáo nhanh qua đường dây nóng về việc trần gỗ lớp 11A9 Trường phổ thông Hermann Gmeiner bị sập vào sáng 21/12 làm nhiều học sinh bị thương.

Sở Y tế Nghệ An đã điều động các đơn vị trực thuộc cấp cứu tại chỗ, vận chuyển đến các bệnh viện tuyến cuối trực thuộc sở và bệnh viện tuyến trên để kịp thời điều trị cấp cứu người bị nạn.

Vụ sập trần trường học: Bộ Y tế yêu cầu ổn định tâm lý cho học sinh gặp nạn - 1

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành thăm hỏi học sinh bị thương (Ảnh: Trọng Hoàn).

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc và phối hợp với bệnh viện tuyến trên, đơn vị liên quan huy động thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn, nhằm bảo đảm việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất. 

Cục yêu cầu tập trung cứu chữa, quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn vượt qua khủng hoảng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trong việc chuyển tuyến, hội chẩn chuyên môn, khám chữa bệnh từ xa qua telehealth, theo dõi điều trị cho nạn nhân tại các bệnh viện tuyến trên.

Sở cũng cần sớm tổng hợp báo cáo gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đồng thời có các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ (nếu có) nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho nạn nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 7h40 ngày 21/12 tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner, phường Hưng Phúc xảy ra sự việc sập trần phòng học lớp 11A9. Vào thời điểm trên, hàng chục học sinh lớp 11A9 đang ở trong phòng học thì phần trần gỗ bất ngờ đổ sập.

Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra đã khiến 10 học sinh bị nhập viện. Đến chiều 21/12, có 7 học sinh bị xây xát nhẹ đã được ra viện. Một học sinh nữ được chẩn đoán ban đầu gãy cột sống đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị. 

Ngoài ra, có 2 học sinh đang phải tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Đa khoa 115, trong đó, có một em bị gãy cẳng chân và một học sinh đang tiếp tục được theo dõi chấn thương sọ não.