Viện Nhi Trung ương sẽ ghép tuỷ xương và tế bào gốc

(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Quý I năm 2006, Bệnh viện sẽ tiến hành ghép tuỷ xương và tế bào gốc.

“Khác với kỹ thuật ghép tạng, bệnh nhân được ghép tạng phải uống thuốc thải ghép suốt đời, đòi hỏi một chi phí rất lớn không phải ai cũng cáng đáng được. Kỹ thuật ghép tuỷ xương và tế bào gốc được triển khai sẽ mở ra cơ hội cho bệnh nhân nhi ung thư, bạch cầu cấp. Và họ sẽ chỉ phải dùng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng 18 tháng”, PGS.TS Liêm cho biết.

 

Cùng với việc chuẩn bị triển khai kỹ thuật ghép tuỷ xương và tế bào gốc, Bệnh viện vẫn tiếp tục triển khai việc ghép tạng. Được biết, ghép thận đã trở thành hoạt động thường quy ở Bệnh viện. Còn năm 2006, Viện Nhi sẽ phấn đấu làm chủ được toàn bộ quy trình ghép gan.

 

Theo PGS Liêm, khó khăn trong việc ghép tạng là chúng ta không có nguồn tạng và kinh phí cho ghép tạng khá lớn. Thực tế cho thấy, số tiền 4-5 triệu đồng/tháng phải chi cho thuốc chống thải ghép không phải là số tiền nhỏ. Bệnh viện Nhi Trung ương đang đề nghị bảo hiểm y tế chịu bớt một phần kinh phí cho những bệnh nhân ghép tạng này.

 

Hồng Hải