Vì sao tôi buồn nôn?

(Dân trí) - Tôi từng rất thích ăn uống. Tuy nhiên, gần đây, tôi có cảm giác buồn nôn khi nghĩ tới thức ăn. Kể cả mùi thức ăn cũng làm tôi sợ và tôi luôn sẵn sàng nôn vọt. Hiện tôi đang bắt đầu uống thuốc tránh thai. Liệu có sự liên quan nào không?

Trả lời:


  

Trả lời:

 

Từ quan điểm của một bác sĩ gia đình, một danh sách đầy đủ về nguyên nhân gây buồn nôn có thể đủ để tạo thành một cuốn sổ liệt kê các vấn đề y tế.

 

Manh mối để tìm ra nguyên nhân đích xác của hiện tượng này phụ thuộc phần lớn vào các triệu chứng đi kèm khác như đau đầu hay đau nửa đầu, đau đầu đột ngột, say tàu xe hay các vấn đề về tai, sốt hay bệnh vàng da, nhiễm trùng, viêm gan, đau bụng (loét dạ dày, sỏi mật…).  Buồn nôn kéo dài hơn một tuần mà không có bất kỳ nguyên nhân rõ ràng nào thì nhất định phải đi khám bác sĩ.

 

Mặc dù đa số thuốc đều dung nạp tốt nhưng buồn nôn có thể là một trong những tác dụng phổ biến nhất có thể gặp. Nhiều tác dụng phụ chỉ biến mất sau 2-3 tháng dùng thuốc tránh thai vì vậy hãy hi vọng và đợi cho đến khoảng thời gian đó.

  

Ngoài ra, kích thích tố sản sinh trong quá trình mang thai có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm giác của bạn về hương vị và mùi. Ở một số bà bầu, họ không thể ăn những món họ đã từng rất thích. Và tương tự như vậy, các kích thích tố trong thuốc tránh thai có thể gây buồn nôn và mất cảm giác ngon miệng. Hiệu ứng này khác nhau ở từng người.

 

Vì vậy, bạn có thể đổi thuốc khác hoặc để giảm triệu chứng này, hãy uống vào buổi tối, cùng với thức ăn hoặc sữa thay vì uống khi đói.

 

Một số thực phẩm và đồ uống có gừng cũng có thể giúp giảm buồn nôn. Bạn có thể thử bánh quy gừng, bánh gừng, gừng hoặc trà gừng; bạc hà hoặc trà cúc La Mã có thể rất hữu ích là tốt.

 

Nhân Hà

Theo Telegraph