Vi phẫu cứu sống công nhân bị hoại tử da xương sọ do điện giật

(Dân trí) - Bất cẩn trong lúc làm việc, nam thanh niên bị điện giật, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bỏng điện quá nặng khiến toàn bộ vùng da trên đỉnh đầu nạn nhân hoại tử, lộ xương sọ. Bác sĩ đã vi phẫu dùng vạt da tại chỗ che phủ vết thương chống nhiễm trùng.

Ngày 17/6, thông tin từ TS.BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc bệnh viện Nhân Dân 115, TPHCM cho biết, tại đây vừa can thiệp thành công cho một trường hợp bị điện giật bỏng nặng. Nạn nhân là nam công nhân L.V.T. (20 tuổi, ngụ tại An Giang) bị tai nạn trong lúc làm việc.

Sau khi được bệnh viện địa phương cấp cứu, V.T. tiếp tục phải chuyển đến bệnh viện Nhân Dân 115 điều trị chuyên môn sâu. Tình trạng bỏng điện khiến đỉnh đầu bệnh nhân hoại tử, mất mảng da diện rộng với kích thước lên tới 10x15cm, lộ xương sọ ra ngoài. Tổn thương trên gây hoại tử, nhiễm trùng, đe dọa sự sống người bệnh.

Bác sĩ đã thực hiện vi phẫu, vạt da tại chỗ, che phủ xương sọ cho người bệnh
Bác sĩ đã thực hiện vi phẫu, vạt da tại chỗ, che phủ xương sọ cho người bệnh

Để giữa lại sinh mạng cho chàng trai trẻ, các bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc, nạo vét vết thương da hoại tử, sử dụng kháng sinh mạnh. Khi vết thương dần ổn định, bác sĩ tiếp tục kéo xoay vạt da tại chỗ, che phủ vùng xương sọ bị lộ. Cùng với thủ thuật vạt da, ê kíp phẫu thuật đã thực hiện vi phẫu mạch máu, thần kinh, vùng da đầu cho bệnh nhân. Sau hơn 3 giờ khẩn trương trên bàn mổ, cuộc phẫu thuật được thực hiện thành công.

Vùng da đầu của người bệnh sau phẫu thuật
Vùng da đầu của người bệnh sau phẫu thuật

TS.BS Nguyễn Đình Phú cho hay, đây là trường hợp bị tai nạn nguy hiểm, với tổn thương lộ xương sọ ít gặp. Việc vi phẫu che phủ vết thương là kỹ thuật khó, đòi hỏi các bác sĩ phải tỉ mẩn, chính xác, tránh nguy cơ khiến bệnh nhân phải đối mặt với tình trạng nhiễm trùng trở lại.

Vân Sơn