Ông Tan, 68 tuổi, đã đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) khám vì thời gian gần đây, ông gặp những vấn đề về hô hấp. Các bác sĩ đã hết hồn khi trông thấy thân hình đồ sộ một cách kỳ lạ của ông Tan. Nhưng đó không phải cơ bắp. Ông mắc một chứng bệnh hiếm gặp gọi là "u mỡ đối xứng lành tính" (symmetric lipomatosis).
Những khối u này đã bắt đầu xuất hiện từ 20 năm trước nhưng do đã đi khám và biết chúng lành tính nên ông không mấy quan tâm, đến nay bắt đầu khó thở ông mới lo lắng đi khám lại. Đặc biệt, bệnh nhân tiết lộ các bác sĩ cho biết nguyên nhân của bệnh là do thói quen uống rượu vô độ của ông: từ 25 năm trước, ông đã uống rượu mạnh tới 1 lít mỗi ngày!
Khi những khối u xuất hiện, ông lo lắng nhưng vẫn không thể bỏ thói quen uống rượu như nước.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam cho biết y văn thế giới chỉ ghi nhận khoảng 400 ca bệnh tương tự như ông Tan, bệnh xảy đến khi hệ thống chuyển hóa lipid (mỡ) trong cơ thể mất cân bằng. Bệnh còn có tên là Madelung, theo tên một bác sĩ người Đức lần đầu tiên khám phá và ghi nhận nó.
Bệnh hiếm gặp này có xu hướng ảnh hưởng đến nam giới trung niên có tiền sử nghiện rượu nặng, biểu hiện thường thấy là sự phát triển quá mức của mỡ xung quanh khu vực cổ và vai. Các khối u mỡ này là lành tính, nhưng nó có thể chèn ép các tổ chức xung quanh và đến lúc nào đó sẽ gây các vấn đề về hô hấp cho bệnh nhân.
Theo A.Thư
Dân Việt
(Dân trí) - Một cách điều trị mới được xem là bước đột phá lớn trong điều trị bệnh đa xơ cứng (MS), ngăn chặn tiến triển của bệnh và giảm triệu chứng ở một số bệnh nhân.
Thứ tư, 21/03/2018 - 07:54
(Dân trí) - Vừa tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê sâu, một bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do rượu ở xã Cà Dy (huyện Nam Giang, Quảng Nam) bị giảm thị lực, chỉ nhìn thấy mờ mờ. Bệnh nhân đã được chuyển viện chuyên môn để tiếp tục điều trị.
Thứ tư, 21/03/2018 - 02:24
Bạn đã bao giờ tự hỏi bao nhiều phần trong những thông tin về các biện pháp phòng tránh ung thư trên mạng và báo đài là đúng sự thật?
Thứ tư, 21/03/2018 - 02:00
(Dân trí) - Nghiên cứu mới cho thấy những phụ nữ tập thể dục thường xuyên trong suốt thời kỳ mang thai nhiều khả năng sẽ sinh nở nhẹ nhàng hơn và nhanh hơn.
Thứ ba, 20/03/2018 - 10:10
(Dân trí) - Chỉ xử phạt được 6 người hút thuốc trong thời gian qua, tình trạng cấm cứ cấm, hút cứ hút vẫn diễn ra thường ngày. Với hi vọng tăng tính hiệu quả, thành phố sẽ chi 2,3 tỷ đồng cho công tác tập huấn, tuyên truyền tác hại thuốc lá.
Thứ ba, 20/03/2018 - 08:23
(Dân trí) - Khi đông chuyển sang hè, nhiệt độ thay đổi liên tục khiến bạn bị ốm. Và không chỉ một mình bạn bị như vậy.
Thứ ba, 20/03/2018 - 03:01
(Dân trí) - Không có ai là miễn nhiễm với những tin xấu hay sự thất vọng trong cuộc sống. Vì vậy, khi nhận được chúng, làm thế nào để bạn xử lý thông tin, đương đầu với chúng và tiếp tục cuộc sống không bị tổn thương?
Thứ ba, 20/03/2018 - 01:10
(Dân trí) - Một nghiên cứu mới của Anh trên gần 300.000 người đã bác bỏ "nghịch lý béo phì", một giả thuyết cho rằng béo phì không nhất thiết làm tăng nguy cơ bệnh tim.
Thứ ba, 20/03/2018 - 10:33
(Dân trí) - Sau 5 – 10 ngày đắp loại thuốc của thầy lang vào vị trí bướu do mắc bệnh Basedow, nhiều bệnh nhân bị hoại tử tại chỗ vùng da đắp, đến mức da hoại tử thối, rơi ra ngoài nhưng thầy lang vẫn khẳng định đó là do quá trình “tan chân bướu” gây ra.
Thứ ba, 20/03/2018 - 09:12
(Dân trí) - Trước những thông tin về lớp học “đẻ thuận tự nhiên” và hình ảnh những bà mẹ đẻ theo phương pháp này được lan truyền trên mạng xã hội, Bộ Y tế cảnh báo đây là hành vi hết sức nguy hiểm, có thể đe doạ tính mạng cả mẹ và con.
Thứ ba, 20/03/2018 - 08:44
Tôi vừa sinh mổ nên rất sợ dính bầu lần nữa vì tôi dễ mang thai. Thế nhưng, tôi đang cho con bú, không muốn dùng thuốc tránh thai, sợ hại con. Tôi nghe nói có cách tránh thai tự nhiên nhờ cho con bú, đúng không?
Thứ ba, 20/03/2018 - 08:30
Rất nhiều người lầm tưởng cứ chóng mặt, đau đầu, xây xẩm là trúng gió, chỉ cần đánh cảm hoặc cạo gió là khỏi. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Do đó, nếu không biết phân biệt và xử lý đúng cách, người bệnh có nguy cơ bị liệt, rối loạn ngôn ngữ, hôn mê, sống thực vật, thậm chí tử vong.
Thứ ba, 20/03/2018 - 08:00
(Dân trí) - Mặc dù chúng ta luôn cố gắng lên giường vào một giờ hợp lý, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng “xuôi chèo mát mái”, và hậu quả thì không chừa một ai.
Thứ ba, 20/03/2018 - 05:01
(Dân trí) - Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy. Nguyên nhân gây ra vụ 04 người ngộ độc, trong đó 03 người tử vong tại Bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) là chất Koumin, đây là hợp chất có trong cây lá ngón.
Thứ ba, 20/03/2018 - 04:43
(Dân trí) - Mang thai đứa con thứ ba được 4 tháng, chị Vi Thị K. mới phát hiện và vì gia cảnh khó khăn, chị không muốn sinh thêm con. Khi đến bà lang, bà lang đã dùng que nứa phá thai khiến chị tử vong sau đó.
Thứ hai, 19/03/2018 - 10:58
(Dân trí) - Những chế độ ăn kiêng dưới đây được khuyến cáo là gây nguy hiểm.
Thứ hai, 19/03/2018 - 02:37
(Dân trí) - Sau khi tiếp nhận trường hợp hiến tạng tại Bệnh viện 108, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận và thực hiện thành công cuộc ghép cho bệnh nhân nghèo đang bị suy tim nặng. Đây không chỉ là thành công của kỹ thuật ghép tạng mà còn thể hiện tình thần nhân văn cao cả.
Thứ hai, 19/03/2018 - 02:32
(Dân trí) - Người mẹ 30 tuổi, ngụ tại Nghệ An đã cùng lúc cho ra đời 2 bé trai và 2 bé gái tại Bệnh viện Từ Dũ. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều tạm ổn. Tuy nhiên việc chăm sóc, nuôi dưỡng 4 trẻ sơ sinh thiếu tháng sẽ rất khó khăn.
Thứ hai, 19/03/2018 - 01:30
(Dân trí) - Sáng 19/3, Bộ Y tế đã có công văn gửi đến Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị cùng hỗ trợ, vào cuộc xác thực, xử lý những thông tin thất thiệt xung quanh phương pháp sinh con “thuận tự nhiên” được đăng tải trên mạng xã hội thời gian qua.
Thứ hai, 19/03/2018 - 10:36
Tê bì chân tay, nhiễm trùng, hoại tử, phải cắt cụt chi là những hệ quả của biến chứng bàn chân - một trong những biến chứng phổ biến và tàn khốc nhất của bệnh tiểu đường. Cứ 30 giây trôi qua, thế giới lại có một người bị cắt cụt chân. Tuy nhiên, nếu biết cách, tình trạng này có thể được ngăn ngừa.
Thứ hai, 19/03/2018 - 09:50
(Dân trí) - Mọi người thường nghĩ đau khớp là một bệnh duy nhất trong khi thực ra nó bao gồm hơn 200 bệnh cơ xương khớp khác nhau - tất cả đều gây đau và viêm khớp. Các loại đau khớp được chia thành 5 nhóm chính: đau khớp dạng viêm, đau khớp dạng thoái hoá hoặc cơ học, đau cơ xương mô mềm, đau lưng, và các bệnh mô liên kết (CTD). Dưới đây là những loại đau khớp phổ biến nhất.
Thứ hai, 19/03/2018 - 09:49
Vào khoảng những năm 30 - 40 tuổi, sự nghiệp của Tống Mỹ Linh lên đến đỉnh cao, được xem là đệ nhất phu nhân ở Trung Quốc. Nhưng về cuối đời bà không con cháu, chỉ nhờ vào sự quan tâm của bạn bè.
Thứ hai, 19/03/2018 - 07:56
(Dân trí) - Bạn thường được khuyên là không nên uống trà hay cà phê khi khát bởi chúng chỉ làm cơ thể thêm mất nước. Nhưng thực tế lại không hẳn vậy.
Thứ hai, 19/03/2018 - 04:39
(Dân trí) - Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa có văn bản đình chỉ lưu hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng viên nang Cảm xuyên hương không đạt yêu cầu chất lượng chỉ tiêu “Mất khối lượng do làm khô”.
Chủ nhật, 18/03/2018 - 03:44