Trẻ béo phì, già bệnh tật

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây của Đan Mạch cho thấy những người đàn ông bị béo phì khi bắt đầu bước vào độ tuổi 20 có nguy cơ tử vong hoặc gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như tiểu đường và bệnh tim khi bước sang tuổi 55.

Trẻ béo phì, già bệnh tật
 

 

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi tình trạng sức khỏe của 6.500 người đàn ông Đan Mạch từ 22 - 55 tuổi. Khi bắt đầu nghiên cứu, 83% những người đàn ông trẻ tuổi có cân nặng bình thường, 5% bị nhẹ cân, 10% bị thừa cân và 1,5% bị béo phì.

 

Đến cuối giai đoạn nghiên cứu, gần 1/2 những người bị béo phì ở tuổi 22 được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường hoặc cao huyết áp, bị một cơn đau tim, đột quỵ hay có những cục máu đông ở chân hoặc phổi, hoặc đã tử vong.

 

Theo nghiên cứu này, so với những người có trọng lượng bình thường, những người đàn ông trẻ buổi bị béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 8 lần, nguy cơ có một cục máu đông có khả năng gây tử vong cao gấp 4 lần, và nguy cơ mắc cao huyết áp, có một cơn đau tim hoặc nguy cơ tử vong cao hơn gấp 2 lần.

 

Chỉ số khối cơ thể (một thước đo mức độ béo của cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng) tăng một đơn vị tương đương với việc tăng 5% nguy cơ đau tim, 10% nguy cơ cao huyết áp và có các cục máu đông cũng như tăng 20% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

 

Nhìn chung, những người đàn ông trẻ tuổi bị béo phì có gần 50% nguy cơ mắc bất kỳ những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào kể trên ở độ tuổi trung niên so với 20% nguy cơ ở những người có cân nặng bình thường.

 

Trưởng nhóm nghiên cứu Henrik Toft Sorensen, một giáo sư tại Bệnh viện Đại học Aarhus ở Đan Mạch và các đồng nghiệp đã kết luận rằng các kết quả của nghiên cứu cho thấy tỷ lệ gia tăng của bệnh béo phì có thể gây trở ngại trong việc giảm các ca tử vong do bệnh tim mạch và tạo một gánh nặng rất lớn lên hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới.

 

Nghiên cứu này chỉ ra mối liên quan giữa béo phì ở nam giới trẻ tuổi và nguy cơ cao hơn mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hoặc tử vong ở tuổi 55. Tuy nhiên, nó không chứng minh một mối quan hệ nhân-quả.

 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí trực tuyến BMJ Open vào ngày 29/4.

 

Hùng Cường

Theo healthday