Tình trạng lừa dối khách hàng khi quảng cáo sản phẩm xương khớp đáng báo động

Trường Thịnh

(Dân trí) - Mạng xã hội phát triển, tình trạng quảng cáo tràn lan không được kiểm soát, đồng nghĩa với việc đã có rất nhiều sản phẩm được quảng cáo trái phép, sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng.

Bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh

Trước đó, ngày 02/11/2018, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC đã phát sóng phóng sự: "Nguy cơ tàn phế khi chủ quan với bệnh viêm đa khớp". Trong phóng sự có ghi nhận lại câu chuyện của anh Hoàng An Linh (Hưng Yên) người đã từng bị  viêm khớp dạng thấp đến mức như một người tàn phế nhưng đã may mắn tìm ra giải pháp và tự đi lại được trên đôi chân của chính mình, không còn đau đớn và hồi phục hoàn toàn như một người khỏe mạnh. Phóng sự có ghi lại câu chuyện và hình ảnh trực tiếp từ anh Linh về quá trình tìm ra giải pháp giúp anh hồi phục trở lại.

Vô cùng bức xúc vì bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo trái phép.

Trong hơn 2 năm trở lại đây, anh Linh đã bị hàng chục đơn vị, đặc biệt là các trang bán hàng trên Facebook sử dụng trái phép hình ảnh, tên tuổi của mình để quảng cáo các sản phẩm xương khớp khác nhau, nhằm cho mục đích kinh doanh bán hàng.

Thỉnh thoảng, anh Linh lại nhận được lời hỏi thăm, cuộc gọi từ những người quen biết hỏi anh chia sẻ kinh nghiệm điều trị căn bệnh viêm khớp dạng thấp và những loại thuốc mà anh chưa từng nghe tên, thậm chí còn trách anh quảng cáo cho nhiều sản phẩm để lừa dối mọi người. Lên mạng tìm hiểu thì bất ngờ anh thấy quá nhiều hình ảnh của mình xuất hiện trên hàng chục tài khoản Facebook như: Lương y Triệu Thị Bình, Điều trị phục hồi xương khớp Việt Nam - Bác sỹ Phan Minh, Viên khớp ông Bảo, bà Ân, ông Bồng… để quảng cáo cho sản phẩm của họ.

Anh khẳng định: "Trong quá trình trị bệnh tôi không hề uống cái đó, tôi cũng không hề lấy hình ảnh của mình, lợi dụng hình ảnh của mình để quảng cáo chuộc lợi tiền trên thân xác người bệnh". Những sự việc này làm cho anh cảm thấy bị xúc phạm, phiền toái và vô cùng bức xúc.

Tình trạng lừa dối khách hàng khi quảng cáo sản phẩm xương khớp đáng báo động - 1
Đã từng bị mắc bệnh viêm khớp dạng thấp và may mắn tìm được giải pháp hiệu quả

Đi tìm giải pháp chữa bệnh

Cách đây 4 năm anh Linh đột nhiên mắc phải bệnh viêm đa khớp dạng thấp huyết thanh, anh đã từng phải nằm một chỗ cả tháng trời.  Anh chủ quan nghĩ mình bị gout và không đi khám. Lúc đó anh nghĩ rằng do mình lao động quá sức, chỉ vài hôm là khỏi. Thế nhưng, những cơn đau không những không có dấu hiệu giảm đi mà còn ghé thăm anh thường xuyên hơn. Các khớp ngày càng đỏ và sưng tấy lên khiến anh bị hành hạ vì những cơn đau kèm theo đó là những đợt sốt liên tục.

Cơn đau diễn ra ngày một nhiều lên, đến tháng 6/2017, anh Linh quyết định đi khám ở bệnh viện tỉnh Hưng Yên, rồi Bệnh viện Bạch Mai, rồi đến Bệnh viện 108, bác sĩ thông báo anh bị  viêm đa khớp dạng thấp huyết thanh, một loại bệnh tự miễn mạn tính khiến anh phải đối mặt với nguy cơ tàn tật cao.

Lo lắng, chạy chữa nhiều nơi, hễ cứ có ai mách gì là anh cũng tìm đến. Thậm chí, anh đã phải nhờ mua những hộp thuốc xách tay từ nước ngoài về, có giá bằng thu nhập cả tháng của mình, nhưng chứng viêm đa khớp dạng thấp vẫn không hề thuyên giảm.

Tình trạng lừa dối khách hàng khi quảng cáo sản phẩm xương khớp đáng báo động - 2
Anh Linh trước nguy cơ bị tàn phế

Dịp Tết âm lịch 2018, anh Linh được một người em họ mang về 3 hộp sản phẩm Viên khớp  GHV Bone và nói rằng sản phẩm này rất tốt, được Viện Hàn lâm nghiên cứu chế tạo.

Đã trải qua nhiều phương pháp, bao nhiêu lần hy vọng là bấy nhiêu lần anh Linh đã thất vọng, thế nên anh lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm Viên khớp GHV Bone thì được biết đây là sản phẩm tiên phong và duy nhất hiện nay ứng dụng Bột đạm thủy phân, không chứa chất giảm đau, là kết quả nghiên cứu thuộc Chương trình Phát triển trọng điểm Hóa dược cấp Quốc gia, hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam với Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Cảm thấy tin tưởng nên anh uống duy trì theo sự hướng dẫn của dược sĩ kết hợp với điều trị theo phác đồ của bác sĩ, cộng với chế độ luyện tập và dinh dưỡng hợp lý.

Tình trạng lừa dối khách hàng khi quảng cáo sản phẩm xương khớp đáng báo động - 3
Cơ chế tác dụng của bột đạm thủy phân.

Chỉ sau một tháng, kết quả không chỉ khiến anh mà còn khiến tất cả người thân trong gia đình anh cũng vô cùng bất ngờ. Sức khỏe của anh đã có sự thay đổi tích cực, đỡ đau hẳn, các khớp không còn sưng tấy nữa, đứng lên ngồi xuống cũng chẳng còn khó khăn như trước. Mỗi ngày, anh đều kết hợp thuốc và sản phẩm Viên khớp GHV Bone vừa tập luyện đi lại. Đến thời điểm hiện tại, anh chỉ sử dụng duy nhất một sản phẩm - đó là sản phẩm Viên khớp GHV Bone.

Câu chuyện về người đàn ông vượt qua nguy cơ tàn phế do viêm khớp.

Lời nhắn gửi đến những người đồng bệnh

Nhớ lại những khó khăn mà anh trải qua 4 năm trước đây, chia sẻ niềm hạnh phúc khi thoát khỏi nguy cơ tàn phế do căn bệnh viêm khớp dạng thấp, mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm của mình, phần nào giúp ích được cho cộng đồng. Nhưng anh cũng không khỏi lo lắng, hoang mang khi có quá nhiều đơn vị, công ty, cửa hàng thuốc, phòng khám gia truyền… đã cố tình lợi dụng lấy hình ảnh của anh đi lừa dối người dân để quảng bá sản phẩm của họ.

Tình trạng lừa dối khách hàng khi quảng cáo sản phẩm xương khớp đáng báo động - 4
Anh Linh đang lao động như người bình thường.

Qua đây, anh cũng muốn nhắn nhủ với mọi người, hãy cẩn trọng trước những thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là trong tình trạng bệnh viêm khớp hiện nay đang rất phổ biến, không nên tin ngay vào những câu chuyện được đăng tải trên các trang mạng, hãy tìm hiểu, chắt lọc thông tin thật kĩ để tránh bị tiền mất tật mang, mà cũng không bị bỏ lỡ cơ hội tìm được giải pháp hiệu quả cho căn bệnh của mình.

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm Viên khớp GHV Bone cũng như những thông tin về các bệnh lý xương khớp thường gặp, vui lòng gọi tới Tổng đài 1800 6808 hotline 0962 68 6808 để các chuyên gia tư vấn miễn phí hoặc truy cập website: https://bone.vn/.