Tiên lượng điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ như thế nào?

Tú Anh

(Dân trí) - Ung thư phổi tế bào nhỏ ít gặp, chiếm 10-15% trong các bệnh nhân ung thư phổi, tuy nhiên khả năng sống thêm 5 năm với loại ung thư này chỉ khoảng 6%, ung thư phổi tế bào lớn khoảng 18%.

Ung thư phổi được chia làm 2 nhóm chính dựa trên đặc điểm bệnh học là ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 85% và ung thư tế bào nhỏ khoảng 10-15%. Hai thể mô bệnh học này khác nhau cơ bản về phương thức điều trị và tiên lượng bệnh. 

Tuy ít gặp hơn, nhưng ung thư tế bào nhỏ tiên lượng xấu hơn, điều trị khó khăn hơn. Trên thực tế, khả năng sống thêm 5 năm với loại ung thư này chỉ khoảng 6%, ung thư phổi tế bào lớn khoảng 18%.

Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị ung thư phổi. Trong đó ung thư tế bào nhỏ rất nhạy cảm với điều trị bằng hóa trị và xạ trị.

Vấn đề khó khăn nhất, đó là dấu hiệu ung thư phổi không điển hình nên khó phát hiện sớm. Việc phát hiện muộn ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh.

Đến nay, nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi chưa rõ ràng, tuy nhiên khoảng 90% bệnh nhân là do hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với khói thuốc (hút thuốc lá bị động) trong thời gian dài. Những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 10 lần người không hút thuốc. Nếu hút 20 điếu thuốc lá/ngày, nguy cơ mắc ung thư phổi gấp 26 lần người không hút.

Đáng nói, người hút thuốc nguy cơ bị ung thư tế bào nhỏ cao hơn 25% so với người ko hút thuốc.

Vì thế, hãy bỏ thuốc lá, khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện sớm nguy cơ ung thư phổi, điều trị khi bệnh ở giai đoạn sớm sẽ có tiên lượng tốt hơn với việc phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.