Thủng ruột vì bị tường gạch đổ vào người

(Dân trí) - Em Trần Thị T (11 tuổi ở Giao Thuỷ, Nam Định) đang đi bộ dọc một bức tường dài thì tai nạn bất ngờ xảy ra, tường đổ sập vào người. Em T. được đi cấp cứu trong tình trạng bụng trương cứng, đau khắp bụng.

Sau khi được gia đình đưa ra khỏi đống gạch đổ nát trên người, em được chuyển tới bệnh viện Giao Thuỷ sơ cứu. Tuy nhiên em có hiện tượng bụng trương cứng, ấn đau khắp bụng nên bệnh viện huyện đã chuyển thẳng bệnh nhi này lên tuyến trung ương.

Khi được đưa tới bệnh viện Việt Đức ngày 8/8, em T tỉnh và có sốt nhẹ. Vùng da hạ vị bị xây xát, bụng trướng, co cứng, ấn đau khắp bụng.

Các bác sĩ đã cho bệnh nhi siêu âm và chụp CT ổ bụng thì thấy trong ổ bụng có dịch tự do nên đã quyết định tiến hành phẫu thuật thăm mò, lấy dịch ổ bụng.

Khi mổ ổ bụng, bác sĩ đã lấy ra khoảng 100g máu cục, 200ml nước máu. Ruột bị thủng, dập một đoạn và bác sĩ đã cắt đoạn ruột, nối bên, lau rửa ổ bụng, dẫn lưu có nội soi hỗ trợ. Sau hai ngày phẫu thuật, từ ổ bụng vẫn dẫn lưu ra dịch hồng nhưng bụng bệnh nhi đã mềm, ấn không còn đau.

Trước đó một ngày, hôm 7/8, bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận một trường hợp bị tường đổ vào chân khi đi dỡ nhà thuê. Bệnh nhân là Ng.V.S (44 tuổi ở Khoái Châu, Hưng Yên), làm nghề tự do. Khi đang dỡ nhà, do bất cẩn, bức tường đã đổ sập vào chân khiến nạn nhân bị vết thương thấu khớp cổ chân phải, vỡ xương gót chân phải. Bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt lọc, bơm rửa khâu phục hồi bao khớp cho bệnh nhân.

Hồng Hải