Hà Nam:

Thêm một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Đức Văn

(Dân trí) - Tỉnh Hà Nam vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trường hợp này có hộ khẩu ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, nơi ổ dịch bùng phát.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 8/5, Hà Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân tên là N.T.Y. (SN 1960), có hộ khẩu ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân N.T.Y. là mẹ đẻ của bệnh nhân BN2910 đã di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh trước đó. Ngày 7/5/2021, bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm có kết quả nghi ngờ.

Thêm một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 - 1

Khu vực sinh sống của bệnh nhân Covid-19 N.T.M.T. tại đường Quang Trung, Thị trấn Quế, được lực lượng chức năng phong tỏa (Ảnh: Hoa Hiên).

Ngày 8/5/2021, bệnh nhân được tiếp tục làm xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được cách ly ngay từ đầu và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Bạch Mai, cơ sở 2 tại Hà Nam.

Như vậy, đây là bệnh nhân thứ 16 liên quan tới ổ dịch trên địa bàn xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Liên quan đến ca bệnh Covid-19 từ ổ dịch ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều mới ghi nhận trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, ngày 8/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành các quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực thuộc Tổ 3, thị trấn Quế gồm 55 hộ, tương ứng 163 nhân khẩu và một khu vực thuộc thôn Do Lễ, xã Liên Sơn gồm 20 hộ, tương ứng 60 nhân khẩu (đều thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để phòng chống dịch Covid-19.

Thời gian cách ly đối với 2 khu vực này là 21 ngày, kể từ 0h00 ngày 08 tháng 5 năm 2021.