Tháng tư và bệnh dị ứng phấn hoa

(Dân trí) - Đối với những người mắc các bệnh dị ứng theo mùa thì tháng Tư đúng là tháng khổ sở nhất của họ. Phấn hoa thường là nguyên nhân chính gây ra các chứng dị ứng theo mùa.

Tháng tư và bệnh dị ứng phấn hoa - 1

Khi phấn hoa được phát tán trong không khí, nó dễ dàng bay vào mắt, mũi, phổi và bám vào da gây ra dị ứng. Các dấu hiệu của bệnh dị ứng dễ nhận thấy như: sổ mũi, sung huyết mũi, hắt hơi, ngứa rát họng, chảy nước mắt và mắt sưng đỏ.

 

Từ cuối tháng 2 đến hết tháng 11, phấn hoa - thủ phạm chính gây bệnh dị ứng được phát tán nhiều trong không khí. Nhưng trong tháng 5 và tháng 6, các loại cỏ cao rồi đến cỏ dại lại làm bệnh dị ứng ra tăng. Các tế bào rêu mốc phát triển vào giữa mùa hè và tồn tại cho đến tận mùa đông.

 

Không thể hoàn toàn tránh được phấn hoa nhưng có một số cách đề phòng mà những người mắc bệnh di ứng nên biết để tự bảo vệ mình:

 

- Nên đóng cửa sổ để phấn hoa không bay vào nhà.

 

- Hạn chế các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng từ 5 đến 10 giờ khi lượng phấn hoa trong không khí cao nhất.

 

- Đóng cửa kính ô tô khi di chuyển.

 

- Tìm hiểu về lượng phấn hoa và các loại phấn hoa có trong khu vực bạn sống. Hãy ở trong nhà khi lượng phấn hoa cao và vào những ngày có nhiều gió.

 

- Tránh việc cắt cỏ và tiếp xúc với cỏ mới cắt.

 

- Hãy sấy quần áo và chăn màn bằng máy vì nếu phơi ngoài trời chúng có thể bị phấn hoa bám vào.

 

- Đi nghỉ ở nơi có lượng phấn hoa thấp như các bãi biển vào mùa phấn hoa phát tán.

 

Các bác sĩ cũng khuyến cáo nên sử dụng thuốc nhỏ mắt, thuốc xịt mũi hay các loại thuốc dị ứng khác trước khi ra ngoài. Thuốc chống dị ứng bao gồm có các loại thuốc kê đơn và không cần kê đơn như Benadryl, Clarinex, Zyrtec hay Allegra; các loại thuốc giảm xung huyết họng như Beconase, Rhinocort, Nasonex, Flonase, Veramyst; và các loại thuốc vừa chống dị ứng vừa chống sung huyết như Allegra-D, Claritin-D hay Zyrtec-D.

 

Ngoài ra, khi các loại thuốc trên không phát huy hết tác dụng bạn cũng có thể dùng biện pháp miễn dịch. Theo báo cáo của Viện dị ứng, hen suyễn và miễn dịch Mỹ các loại thuốc dị ứng có thể làm giảm các triệu chứng ở 85% bệnh nhân. Thời gian điều trị có thể kéo dài từ 3 - 5 năm nhưng cũng có nhiều bệnh nhân nhận thấy các dấu hiệu tiến triển ngay trong năm đầu tiên. Bạn cũng có  thể dùng các biện pháp như vệ sinh mũi bằng dung dịch nước muối, châm cứu và các loại thuốc thảo dược như cây bơ gai.

 

Maiphuongvu

Theo Health