"Thần dược" An cung: Bài học từ Hàn Quốc

Trường Thịnh

(Dân trí) - Thay vì chờ đến lúc tai biến mới vội cấp cứu, người Hàn Quốc sử dụng an cung để hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ do các bệnh nền dẫn đến tai biến, giúp tăng cường sức khỏe.

Thực tế thị trường an cung tại Hàn Quốc

Theo thống kê của Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, cứ khoảng 1,5 phút là có một sản phẩm an cung Hàn Quốc được bán ra đến tay người tiêu dùng. Theo số liệu cập nhật đến hết năm 2018 thì thị trường An cung Hàn Quốc đạt giá trị khoảng 40 tỷ won (khoảng 765 tỷ đồng) đối với riêng sản phẩm này.

Trong đó, hơn 82% thị phần thuộc về an cung Bienbang woohwang chung sim won (lưu hành dưới tên gọi Vũ hoàng thanh tâm) của Tập đoàn Dược phẩm Kwangdong với doanh số khoảng 630 tỷ đồng.

10 hãng dược còn lại, bao gồm cả các ông lớn trong ngành dược chia nhau thị phần ít ỏi khoảng 18%.

Ông Choi Sung Won, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dược phẩm KwangDong cho biết; "Vũ hoàng thanh tâm là sản phẩm được bào chế theo bài thuốc an cung đã được chính phủ Hàn Quốc cấp chứng nhận sở hữu trí tuệ về công thức bào chế từ năm 1973. Trong gần 50 năm qua, KwangDong đã bào chế hàng trăm triệu sản phẩm với chất lượng hảo hạng và hoàn toàn đồng nhất".

KwangDong cũng là công ty đầu tiên ở Hàn Quốc chính thức sản xuất an cung dưới dạng viên hoàn cách đây 50 năm và là công ty đi đầu khi bào chế thành công an cung dạng nước cách đây gần 10 năm.

Đây thậm chí còn được coi là cuộc cách mạng trên thị trường an cung bởi việc chuyển đổi từ viên cứng sang dạng nước mang lại nhiều lợi ích đặc biệt cho người sử dụng như dễ sử dụng, dễ thẩm thấu vào cơ thể và bảo toàn xạ hương.

Thần dược An cung: Bài học từ Hàn Quốc - 1
Dây truyền sản xuất cao lỏng Vũ hoàng thanh tâm tại nhà máy Kwangdong đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới trong lĩnh vực này.

"Việc bào chế ở dạng cao lỏng giúp bảo toàn xạ hương - 1 trong 2 thành phần bắt buộc và quan trọng nhất của an cung vì trong nhiều trường hợp, khi hòa tan viên hoàn cứng với nước ấm để dễ uống, người dùng đã vô tình làm xạ hương bị khuếch tán vào không khí, làm giảm tác dụng của an cung", ông Choi Sung Won cho biết.

Người đứng đầu tập đoàn dược phẩm Kwangdong cũng khuyến cáo người dùng cần đọc kỹ thành phần của an cung trước khi mua, đặc biệt là lưu ý đến xạ hương.

Theo ông, xạ hương là một trong những nguyên liệu đắt đỏ nhất thế giới nên việc đảm bảo cả lượng và chất của xạ hương trong an cung là điều khó khăn đối với nhiều công ty dược. Chính vì thế, một số công ty dược đã âm thầm bỏ xạ hương trong quá trình sản xuất nhưng vẫn quảng cáo sản phẩm dưới dạng an cung để trục lợi từ người tiêu dùng.

Ngoài ra, tập đoàn Dược phẩm KwangDong cũng có sự điều chỉnh nhất định để an cung Vũ hoàng thanh tâm, vốn được coi là sản phẩm dành cho người trung tuổi (trên 45 tuổi) trở thành sản phẩm phù hợp cho cả lứa tuổi thanh niên từ 20 tuổi trở lên vì thực tế cũng cho thấy, độ tuổi của bệnh đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Xuất phát điểm là một bài thuốc an cung, tức là phải có đủ 2 thành phần bắt buộc là ngưu hoàng (sỏi mật bò) và xạ hương (hạch thơm con hươu xạ hoặc cầy hương), tập đoàn Dược phẩm KwangDong đã kế thừa, phát triển hoàn thiện công dụng của sản phẩm bằng cách sử dụng tới 28 loại dược thảo quý bổ trợ.

Việc này giúp nâng cao tác dụng của bài thuốc mà lại hoàn toàn an toàn, phù hợp với hầu hết mọi đối tượng, thích hợp sử dụng lâu dài và đặc biệt là hoàn toàn không có kim loại nặng.

Thực tế, công dụng và đặc tính của Vũ hoàng thanh tâm xuất phát từ chính thói quen của người Hàn Quốc: Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Tức là, thay vì chờ đến lúc tai biến mới vội cấp cứu, người Hàn Quốc dùng sản phẩm an cung Vũ hoàng thanh tâm để hỗ trợ giảm nguy cơ các bệnh lý nền dẫn đến tai biến, giúp tăng cường sức khỏe và giảm nguy cơ đột quỵ một cách hiệu quả.

Thần dược An cung: Bài học từ Hàn Quốc - 2
Cao lỏng Vũ hoàng thanh tâm được bào chế từ bài thuốc cổ truyền của thần y Hur Jun với 2 thành phần quan trọng nhất là ngưu hoàng, xạ hương cùng 28 loại thảo dược quý khác.

"Ở góc độ y khoa, tai biến không phải là bệnh gốc mà là hệ quả của các căn bệnh như tim mạch, huyết áp, rối loạn tiền đình... Khi bệnh nhân bị tai biến thì nghĩa là các bệnh gốc đã rất nghiêm trọng. Khi đó, việc điều trị tai biến thực ra chỉ là phần ngọn. Kể cả bệnh nhân có hồi phục hoàn toàn sau tai biến nhưng nếu không điều trị triệt để các bệnh gốc thì tai biến vẫn có thể quay trở lại", Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học Cổ truyền trung ương lý giải.

Cũng theo Tiến sĩ Vân Anh thì, "để phòng bệnh tai biến thì cách đơn giản nhất chính là điều trị các bệnh nền, bệnh có nguy cơ dẫn đến đột quỵ như huyết áp cao, rối loại tiền đình, tim mạch,…".

Chính vì vậy, Vũ hoàng thanh tâm được khuyến cáo sử dụng hỗ trợ cho người bị bệnh huyết áp, tim mạch; người bị biến chứng do tai biến mạch máu não như: đờm ứ trệ gây khó thở, tê liệt cơ mặt, rối loạn ngôn ngữ; hoặc dùng cho người tim đập nhanh, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn tiền đình, suy giảm trí nhớ hoặc căng thẳng quá mức,…Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng lưu ý sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thực tế cũng cho thấy, chi phí phòng bệnh thường không đáng kể so với chi phí chữa bệnh, đặc biệt là các loại bệnh nghiêm trọng như tai biến. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay, chỉ rất ít người Việt có thói quen phòng bệnh bằng cách đi thăm khám định kỳ, điều trị triệt để các bệnh đơn giản,… mà thường để bệnh chuyển nặng mới điều trị rất tốn kém và khó đạt được kết quả như mong muốn.

Hiện nay, những người có nguy cơ bị đột quỵ, đang ngày càng trẻ hóa nên việc phòng bệnh càng cần được coi trọng hơn. "Nếu như trước đây những người bị tai biến thường có độ tuổi trên 45 thì bây giờ, thậm chí những người mới trên 20 tuổi cũng có nguy cơ tai biến do áp lực công việc, học hành, tài chính và cả do ô nhiễm môi trường", Tiến sĩ Vân Anh nhấn mạnh.