Thai phụ bị nhau bịt cổ tử cung, suýt mất mạng trước ca mổ đẻ lần 5

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Sau 4 lần mổ đẻ, chị T. nhập viện khi mang thai lần 5 ở tuần 33, với tình trạng ra huyết nhiều, suy thai, nhau cài răng lược và bịt lỗ tử cung.

Ngày 22/8, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ tại đây vừa cứu sống một sản phụ trong tình trạng nguy kịch.

Sản phụ 28 tuổi, ngụ TP Cần Thơ nhập viện khi mang thai lần 5 ở tuần 33. Trước đó người phụ nữ đã 4 lần sinh mổ.

Thai phụ bị nhau bịt cổ tử cung, suýt mất mạng trước ca mổ đẻ lần 5 - 1

Chị T. được theo dõi sau ca mổ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Chị T. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ra máu nhiều, thiếu máu nặng, suy thai, tim thai bất thường..., tiên lượng đe dọa tính mạng. Sau thăm khám, bác sĩ còn phát hiện chị T. bị tình trạng bánh nhau xâm nhập cơ tử cung và che kín hoàn toàn lỗ trong cổ tử cung.

Ngay khi tiếp nhận sản phụ, bệnh viện lập tức tổ chức hội chẩn rồi nhanh chóng đưa chị T. vào phòng mổ. Ca mổ diễn ra khó khăn, sản phụ cần truyền đến 12 đơn vị máu.

Ca mổ do bác sĩ Vũ Đăng Khoa, Phó giám đốc bệnh viện làm trưởng ekip. Sau những cố gắng hết sức, các bác sĩ đã cứu sống chị T., bé gái nặng 2,3kg chào đời an toàn.

Bác sĩ Khoa chia sẻ, mổ lấy thai có khả năng làm tăng nguy cơ biến chứng cho lần mang thai sau. Mổ lấy thai càng nhiều lần, tỷ lệ thai phụ sẽ gặp phải những biến chứng nguy hiểm càng tăng.

Biến chứng thai phụ mổ nhiều lần dễ gặp nhất là vỡ tử cung. Thai bám sẹo mổ cũ cũng dẫn đến nguy cơ sinh non, băng huyết sau sinh và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

"Phụ nữ đã từng mổ lấy thai, khi muốn sinh thêm con cần tuân thủ khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

Sản phụ khi mang thai nên theo dõi sinh thường, chỉ mổ khi có chỉ định của bác sĩ, không nên sinh mổ nhiều lần vì sẽ gặp rất nhiều biến chứng nguy hiểm, nguy cơ đe dọa tính mạng", bác sĩ Khoa khuyến cáo.