“Tế bào gốc đã cho tôi cơ hội được sống lần thứ hai”

(Dân trí) - Từng nghĩ cuộc đời mình sẽ khép lại khi nhận chẩn đoán ung thư, nhưng hiện chị Nguyễn Thị Thu Hằng, bệnh nhân ung thư máu đã trở lại cuộc sống sau khi trải qua nhiều tháng điều trị đầy gian nan với hóa trị liều cao và ghép tế bào gốc.

Xuất hiện tại Hội thảo khoa học quốc tế "Tế bào gốc: Từ nghiên cứu lâm sàng tới ứng dụng thực tế" do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào (IRACT) phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống và Longevity Medical System tổ chức, chị không chỉ là một bệnh nhân khỏi bệnh mà còn là minh chứng sống cho những cơ hội mà công nghệ tế bào gốc đang mang lại cho người bệnh.

“Tế bào gốc đã cho tôi cơ hội được sống lần thứ hai” - 1

Chị Thu Hằng (thứ 2 bên trái sang) sau phiên thảo luận cùng các chuyên gia tại hội thảo (Ảnh: Longevity Medical System).

Từ tuyệt vọng đến quyết định phải chiến đấu

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ, vốn là người khỏe mạnh, rồi một ngày phát hiện có khối u não. Sau khi sinh thiết, bác sĩ thông báo đó là ung thư. Chị rất sốc.

Khoảnh khắc biết mình mắc ung thư, chị cũng như nhiều bệnh nhân khác, từng rơi vào trạng thái hoang mang và sợ hãi. Nhưng rồi chị tự nhủ, nếu chỉ chìm trong tuyệt vọng thì căn bệnh cũng không vì thế mà biến mất.

"Tôi còn rất trẻ, còn gia đình, còn con nhỏ và còn rất nhiều dự định chưa thực hiện. Nếu mình không chiến đấu thì cũng sẽ gục ngã. Vậy tại sao không chiến đấu hết mình?", chị chia sẻ.

Chính suy nghĩ ấy đã giúp chị bước vào hành trình điều trị với một tâm thế khác. Trước mỗi đợt hóa trị, chị chủ động tìm hiểu về căn bệnh, về phác đồ điều trị và đặc biệt là công nghệ ghép tế bào gốc.

"Tôi đọc rất nhiều tài liệu trong và ngoài nước. Tôi biết trên thế giới, ghép tế bào gốc đã được ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh lý huyết học và mang lại cơ hội sống cho rất nhiều bệnh nhân. Điều đó cho tôi thêm niềm tin để quyết định thực hiện phương pháp điều trị này", chị nói.

“Tế bào gốc đã cho tôi cơ hội được sống lần thứ hai” - 2
Chị Thu Hằng chia sẻ về câu chuyện của mình tại sự kiện (Ảnh: Longevity Medical System).

Sau những đợt hóa trị là hành trình ghép tế bào gốc - giai đoạn mà chị gọi là "khó khăn nhất trong cả quá trình điều trị". Sau hơn một tháng điều trị liên tục, ngày được thông báo đủ điều kiện xuất viện là khoảnh khắc chị không bao giờ quên.

"Tôi coi ngày ghép tế bào gốc thành công là ngày sinh nhật thứ hai của mình. Sau ghép, cơ thể như được tái tạo lại. Mỗi ngày tôi cảm nhận mình khỏe hơn một chút, có thêm hy vọng và thêm động lực để sống. Tôi thấy mình may mắn vì được tiếp cận với những tiến bộ của y học. Nếu không có ghép tế bào gốc, có lẽ tôi đã không thể ngồi đây để kể câu chuyện của mình”, chị Hằng nói.

Khép lại phần chia sẻ, chị gửi lời nhắn tới những bệnh nhân đang điều trị ung thư: "Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy giữ niềm tin, hợp tác với bác sĩ và tin vào những tiến bộ của y học. Tôi đã có cơ hội được tái sinh nhờ ghép tế bào gốc và hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người bệnh được tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến để viết tiếp cuộc sống của mình".

Từ nghiên cứu đến ứng dụng mở ra hướng điều trị mới

Theo TS.BS Hàn Viết Trung, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8, ghép tế bào gốc tạo máu hiện là một trong những phương pháp điều trị quan trọng đối với nhiều bệnh lý huyết học, đặc biệt là ung thư máu.

Không chỉ giúp tái tạo hệ tạo máu sau hóa trị liều cao, liệu pháp này còn mở ra cơ hội kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Ông cho biết, cùng với điều trị các bệnh lý huyết học, phạm vi ứng dụng của tế bào gốc đang từng bước mở rộng sang y học tái tạo, bệnh tự miễn, hỗ trợ sinh sản và nhiều lĩnh vực khác, hứa hẹn tạo thêm những bước tiến mới cho y học hiện đại.

“Tế bào gốc đã cho tôi cơ hội được sống lần thứ hai” - 3
PGS.TS Phan Toàn Thắng chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Longevity Medical System).

BSCKI Phạm Thị Việt Anh, Phó giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện 19-8 chia sẻ, hành trình điều trị bằng ghép tế bào gốc không chỉ là quá trình thực hiện một kỹ thuật y học hiện đại mà còn là hành trình đồng hành cùng người bệnh vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

Theo bác sĩ, thành công của một ca ghép tế bào gốc không chỉ đến từ kỹ thuật hay thuốc điều trị mà là kết quả của sự phối hợp giữa đội ngũ đa chuyên khoa và ý chí của chính người bệnh.

Tại hội thảo “Tế bào gốc: Từ nghiên cứu lâm sàng tới ứng dụng thực tế", những nghiên cứu của các chuyên gia như PGS.TS Phan Toàn Thắng, Trưởng nhóm Nghiên cứu Tế bào gốc và Làm lành vết thương, Trường Y Yong Loo Lin, Đại học Quốc gia Singapore, cho thấy từ những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến các ca điều trị thành công trên lâm sàng, công nghệ tế bào gốc đang từng bước mở ra thêm cơ hội sống cho nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo.

Các chuyên gia cũng kỳ vọng, cùng với sự phát triển của y học tái tạo, liệu pháp tế bào gốc và sự đầu tư cho nghiên cứu, hợp tác quốc tế, ngày càng nhiều bệnh nhân Việt Nam sẽ được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay trong nước, qua đó nâng cao chất lượng sống và viết tiếp những hành trình tưởng chừng đã phải dừng lại.