Suýt chết vì hóc xương vịt

(Dân trí) - Cùng gia đình ăn cơm tất niên với món thịt vịt, bác N.T.V (40 tuổi, Nghệ An) không may bị hóc xương vịt nhưng chủ quan không đi khám. Sau 5 ngày đau đớn, sưng tấy vùng hầu họng, khó nuốt không thể ăn uống bệnh nhân mới đến viện và được mổ cấp cứu.

Bác sĩ Đỗ Trường Sơn, Khoa chấn thương II (BV Việt Đức) cho biết, chiều mùng 4 Tết âm lịch, các bác sĩ đã mổ cho bệnh nhân trên trong tình trạng bị áp xe vùng thực quản vì xương vịt cắm sâu, gây tổn thương, nung mủ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, khó nuốt, vùng ngực cổ sưng to bất thường. Kết quả chụp chiếu đã phát hiện dị vật đâm thủng thực quản nên các bác sĩ đã phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Sơn, do dị vật xuống sâu đâm thủng thực quản rồi rơi vào khoang giữa tim và phổi gây ổ áp xe lớn, nếu không được phẫu thuật kịp thời có thể gây nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân.

Người nhà bệnh nhân cho biết, chiều 29 Tết sau khi bị hóc xương bệnh nhân đã cố gắng tìm cách móc họng, nôn, chữa “mẹo”, nuốt miếng cơm to… để  xương trôi xuống nhưng bất thành. Nhưng vì đã là 29 Tết, bệnh nhân ngại đến viện, vẫn nuôi hi vọng xương sẽ tự trôi xuống. Đến khi vùng họng thực quản sưng tấy, đau đớn lại là những ngày Tết nên bệnh nhân cố gắng chịu đựng, đến mùng 4 Tết không thể chịu thêm bệnh nhân mới tới viện và được chuyển thẳng ra BV Việt Đức cấp cứu.

Các bác sĩ cảnh báo, hóc dị vật, hóc xương cá, xương gà, vịt rất nguy hiểm nếu không kịp thời gắp dị vật. Tại BV Việt Đức từng có trường hợp bệnh nhân tử vong vì hóc xương cá. Nguyên nhân do sau hóc xương, bệnh nhân chủ quan không đến viện, mãi đến khi xuất hiện tình trạng đau nhức vùng mũi ức, đau ngực mới đến viện. Tại viện, các bác sĩ chưa kịp can thiệp thì bệnh nhân  bất ngờ nôn ồ ạt ra máu tươi không thể cầm được và đã tử vong, do bị vỡ động mạch chủ vì hóc xương cá gây áp xe trung thất. Vì thế, khi hóc xương, hóc dị vật, người bệnh không nên chủ quan, nếu thấy bất thường do dị vật không trôi, gây đau, nhức tại vùng hầu học cần đến viện kiểm tra để được can thiệp. Nhiều trường hợp đến viện sớm, bác sĩ chỉ làm thủ thuật đơn giản là có thể lấy được dị vật. Còn khi đã để tình trạng nặng như bệnh nhân trên, bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật và người bệnh phải nằm viện vài ngày mới được xuất viện.

Tú Anh