Suy dinh dưỡng nặng vì ngộ độc chì

(Dân trí) - Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) vừa tiếp nhận và điều trị cho trường hợp của bé gái L.T.H (19 tháng tuổi ngụ tại Kiên Giang) với suy dinh dưỡng nặng, cân nặng thấp hơn chuẩn 3-5kilô và chân răng có viền đen.

Suy dinh dưỡng nặng vì ngộ độc chì - 1

Kết quả Xquang xương cho thấy các đầu xương dài có đường viền tăng sáng do lắng đọng chì

Trẻ nhập viện trong tình trạng xanh xao thiếu máu, biếng ăn, cân nặng chỉ được 7kg (cân nặng trng bình từ 10-12kg).

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tổng trạng trẻ gầy, da niêm nhợt, bụng to, nghe tim phổi bình thường, gan lách hạch không to. Tuy nhiên chân răng của trẻ xuất hiện đường viền đen các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị ngộ độc chì mạn tính.

Qua thông tin gia đình cung cấp được biết cha mẹ cháu làm nghề nấu chì để làm lưới đánh cá. Hàng ngày cháu vẫn thường xuyên vui chơi tại nơi cha mẹ làm việc. Để xác định chẩn đoán, các bác sĩ đã thử định lượng chì trong máu, kết quả cho thấy mức chì rất cao, tới 65mcg/dl (bình thường dưới 5mcg/dl) và chụp X-quang xương thấy lắng đọng chì ở đầu xương dài.

Các bác sĩ đã điều trị đặc hiệu cho trẻ bằng thuốc D-penicillamine có tác dụng kết hợp chì thành phức hợp không độc thải ra đường tiểu, kèm điều trị hỗ trợ dinh dưỡng. Đến nay sức khỏe của trẻ đã bình phục tốt.

Theo BS Minh Tiến, đây là trường hợp ngộ độc chì hiếm gặp, vì những trường hợp ngộ độc thường gặp ở người thường xuyên tiếp xúc với xăng có chì, hoặc những người trong gia đình làm bình ắc quy. Những trường hợp ngộ độc cấp có thể gây bệnh lý não cấp, rối loạn tri giác, co giật, hôn mê tăng áp lực nội sọ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Vân Sơn