Sốt xuất huyết, tay chân miệng ở Cần Thơ khiến 3 người tử vong
(Dân trí) - Trong quý III, TP Cần Thơ ghi nhận hơn 2.000 ca sốt xuất huyết và hơn 1.400 ca tay chân miệng. Từ đầu năm đến nay, hai bệnh này đã khiến 3 người tử vong.
Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, trong quý III, các bệnh truyền nhiễm tiếp tục xuất hiện trên địa bàn, trong đó sốt xuất huyết và tay chân miệng có xu hướng gia tăng theo mùa.
Cụ thể, thành phố ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong quý III. Tính từ đầu năm đến nay, số ca mắc đã lên 5.000, có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh này.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sốt xuất huyết (Ảnh: Hồng Nhung).
Đối với bệnh tay chân miệng, trong quý III, Cần Thơ ghi nhận hơn 1.400 trường hợp mắc. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thành phố có hơn 4.000 ca mắc, tương đương cùng kỳ năm trước. Bệnh đã khiến 2 trường hợp tử vong.
Ngoài hai bệnh truyền nhiễm trên, các bệnh sởi, đậu mùa khỉ và viêm não Nhật Bản tiếp tục xuất hiện rải rác, chưa ghi nhận diễn biến bất thường trên diện rộng.
Trong quý III, ngành y tế phát hiện 13 trường hợp sốt phát ban nghi sởi hoặc rubella. Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 trường hợp dương tính với virus sởi, một trường hợp âm tính; 10 trường hợp còn lại được ghi nhận là sởi lâm sàng. Không có trường hợp tử vong do nhóm bệnh này.
Đối với bệnh đậu mùa khỉ, thành phố ghi nhận 4 trường hợp dương tính tại các địa bàn gồm phường Hưng Phú, xã Đông Phước, phường Long Tuyền và phường Tân An. Tính từ đầu năm đến nay, Cần Thơ có tổng cộng 9 trường hợp dương tính với bệnh này.
Trong khi đó, viêm não Nhật Bản ghi nhận thêm một trường hợp trong quý III, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 6, gồm 5 ca dương tính và một ca lâm sàng.
Sở Y tế TP Cần Thơ đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản vẫn được kiểm soát. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng và lây lan, ngành y tế tiếp tục chủ động theo dõi, giám sát, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng, chống.
Các hoạt động trọng tâm gồm tăng cường giám sát dịch bệnh, hỗ trợ địa phương xử lý ổ dịch; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sở trong công tác giám sát, xử lý dịch và điều trị. Ngành y tế cũng tổ chức đánh giá nguy cơ đối với các bệnh truyền nhiễm như sởi, bại liệt.
Bên cạnh đó, các đơn vị được tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo triển khai biện pháp phòng, chống dịch trong mùa mưa lũ, đồng thời chú trọng phòng, chống bệnh do virus bại liệt và bệnh tay chân miệng trên địa bàn.