Đà Nẵng:

Sẽ bố trí một trạm cấp cứu tại quận Hải Châu

(Dân trí) - Ngày 6/4, Trung tâm cứu cứu Đà Nẵng cho biết, vừa qua Sở Y tế đã chủ trì cuộc họp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và thống nhất bố trí cho Trung tâm một trạm cấp cứu tại quận Hải Châu để khắc phục những bất cập trong thời gian vừa qua.

Bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng, Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng cho biết, đã có chủ trương bố trí cho Trung tâm một trạm cấp cứu tại quận Hải Châu, gần Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện Sở Xây dựng đang khảo sát xem vị trí nào thuận lợi.  

Còn trụ sở của Trung tâm vẫn ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) chứ không di chuyển xuống trong tâm thành phố vì sắp tới Trung ương sẽ đầu tư thành Trung tâm cấp cứu biển đảo.

Sẽ bố trí một trạm cấp cứu tại quận Hải Châu
Trụ sở của Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng di chuyển và bố trí thêm cho Trung tâm một trạm cấp cứu tại quận Hải Châu, gần Bệnh viện Đà Nẵng

Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng được khánh thành vào tháng 4/2010 tại đường Thanh Tịnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có diện tích gần 10.000m2, trong đó diện tích sử dụng là 2.000m2. Phần đất còn lại dự kiến được dùng vào việc mở rộng Trung tâm trong tương lai. Tuy nhiên, mới chỉ hoạt động được mấy tháng, trụ sở mới đã nảy sinh quá nhiều trở ngại cho công tác cấp cứu vì quá xa trung tâm thành phố.

Trước tình cảnh này, lãnh đạo của Trung tâm đã xin được bố trí một địa điểm nhằm đặt thêm trụ sở làm việc để thuận tiện hơn cho hoạt động cấp cứu. UBND TP Đà Nẵng đã bố trí cho Trung tâm mượn tạm khối nhà làm việc có diện tích khoảng 72m2 của Khoa Lây (Bệnh viện Đà Nẵng) trên đường Quang Trung. Thế nhưng, địa điểm này cũng gặp nhiều khó khăn vì quá chật chội, lại tạm bợ.

Vì thế, Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng đã đưa tờ trình lên UBND TP Đà Nẵng nhằm xin cấp một diện tích nhỏ khoảng 200m2 đất, nằm ở trung tâm thành phố và gần Bệnh viện Đà Nẵng để hoạt động cấp cứu được thuận lợi hơn. 

Khánh Hồng