Rượu và "chuyện ấy"

(Dân trí) - Bạn từng nghe đến chuyện nên và không nên có rượu trong chuyện ân ái giữa hai người. Vậy thực chất rượu có tác động như thế nào trong chuyện này?

Có thể nói hứng thú tình dục và lượng rượu sử dụng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Một chút “cồn” trước khi quan hệ sẽ làm tăng hưng phấn cũng như mang lại sự thư giãn cho tinh thần. Tuy nhiên, quá nhiều sẽ gây ra một số những ảnh hưởng không tốt cho tình dục.

 

Đầu tiên, rượu sẽ làm huỷ hoại hệ thống thần kinh, làm mất khả năng phản ứng tình dục một cách tự nhiên và làm thay đổi sự vận hành thông thường của hệ thống trung khu thần kinh. Do vậy, khi đã “ngã ngựa” vì rượu thì sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy hứng thú tình dục. 

 

Nếu biểu diễn theo đồ thị, ta sẽ thấy sự hưng phấn tăng lên khi lượng rượu sử dụng tăng dần từ 0, nhưng điều này sẽ chỉ được bảo đảm trong mức cho phép là một hoặc hai ly, vượt con số đó có nghĩa là bạn đã lạm dụng rượu và phá hỏng hứng thú của mình.

 

Hơn thế, việc lạm dụng rượu có thể gây nên những hành vi thiếu kiểm soát về mặt đạo đức. Những hành vi bạo ngược tình dục ngoài mong muốn do mất kiểm soát của hệ thần kinh thường xảy ra trong những trường hợp này.

 

Đôi khi những gì lặp đi lặp lại cũng như sự thiếu vắng yếu tố bất ngờ sẽ làm chúng ta cảm thấy nhàm chán và mất đi hững thú tình dục. Thế nên một chút rượu với vai trò là chất xúc tác sẽ làm tăng sự lãng mạn cũng như cảm hứng cho cả hai người. Điều quan trọng là biết kiểm soát và không để rượu đưa hai người “đi quá xa”.

 

Đ.M.P

Theo Yahoo Health