Quảng Trị: Đóng cửa 2 điểm trường mầm non vì dịch tay chân miệng

(Dân trí) - Ngày 13/9, cô Nguyễn thị Tuyết Nhung, Hiệu phó trường Mầm non xã Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng Trị cho biết hiện tại 2 điểm trường mần non của xã là điểm An Thơ và Phú Kinh đang đóng cửa trường học vì bệnh tay chân miệng lan rộng.

 
Điểm trường mần non An Thơ của xã Hải Hòa đang đóng cửa vì TCM bùng phát
Điểm trường mần non An Thơ của xã Hải Hòa đang đóng cửa vì TCM bùng phát 
 

Theo cô Nhung thì vào ngày 3/9, trường học phát hiện 1 số trẻ bị sốt, tay chân có dấu hiệu của bệnh TCM nên đã báo cho phụ huynh đưa các cháu đi khám. Hiện tại toàn trường có 15 học sinh mắc bệnh, chủ yếu ở 2 điểm trường Phú Kinh và An Thơ, do đó nhà trường quyết định đóng cửa 2 điểm này để tẩy rửa trường lớp, vật dụng và đồ chơi….

 

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh ghi nhận 840 trường hợp mắc tay chân miệng (TCM). Riêng Từ đầu tháng 9 đến nay ghi nhận gần 50 trường hợp mắc mới tập trung chủ yếu vào các huyện Hải Lăng, Gio Linh và Thị xã Quảng Trị

 

Nguyên nhân khiến bệnh dịch TCM tăng mạnh trong thời gian qua là do vào thời điểm tháng 9- 10 thường rơi vào đúng chu kỳ dịch bệnh TCM tăng cao. Mặt khác, thời điểm này học sinh bắt đầu trở lại trường đi học nên dễ lây truyền cho nhau.

 

Nhằm hạn chế bệnh TCM bùng phát, ngành y tế tổ chức vệ sinh trường lớp nơi có dịch bệnh đồng thời khuyến cáo các trường học mầm non, tiểu học tăng cường công tác vệ sinh cho trẻ, thực hiện rửa tay bằng xà phòng đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; lau rửa đồ chơi cho trẻ bằng dung dịch Cloramin B…

 

Nguyễn Hương