Quảng Bình: Dân hoang mang vì tin đồn bệnh lạ do “bùa ngải”

(Dân trí) - Nhiều người mắc chứng bệnh lạ mà theo lời đồn thổi của dân bản là do “bùa ngải”. Nhưng nguyên nhân tạm thời được khẳng định là do thời tiết chuyển mùa.


Những ngày đầu tháng 10/2014 đến nay, hàng trăm người dân miền viễn cương xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) hoang mang vì “bỗng dưng” mắc phải nhiều chứng bệnh lạ chưa xác định được nguyên nhân.

Bệnh lạ nghi do “bùa ngải”

Thời gian qua, người dân xã Trường Sơn “mất ăn, mất ngủ” vì đang yên đang lành, bỗng dưng nhiều chứng bệnh lạ ập đến dân bản khiến người già lo sợ, trẻ con khóc thét. Ngày qua ngày, họ thầm cầu nguyện một “phép mầu” nào đó xuất hiện tẩy chay đi căn bệnh đáng khiếp sợ.

Ông Nguyễn
Đức Cảnh mắc chứng bệnh lạ và đã được chữa khỏi nhờ thầy lang Hùng
Ông Nguyễn Đức Cảnh mắc chứng bệnh lạ và đã được chữa khỏi nhờ thầy lang Hùng

Một trong những người bị bỏ “bùa” là ông Nguyễn Đức Cảnh (SN 1957, ngụ thôn Tân Sơn), khi đang khỏe mạnh, ngày vẫn lao động bình thường thì một ngày đột nhiên đầu cảm thấy đau nhức, người thì luôn ở trạng thái mệt mỏi, chóng mặt, ù tai… Ông mới chỉ đau có vài ngày nhưng sức khỏe anh bị giảm sút nghiêm trọng. Sau đó, ông Cảnh liền đến Trạm y tế xã để chữa trị 2 ngày nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm và có phần nặng hơn khiến thân hình gầy đi từng ngày.

Đang lúc “ngồi trên đống lửa” vì bệnh lạ không có lời giải đáp, nhiều người trong thôn bàn tán nhau là do ai đó bỏ thuốc độc (dân bản còn là bùa ngải) nên ông Cảnh mới bị như vậy.

Trong thôn có người thân bảo ông có quen biết với thầy lang tên Hùng người bên xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa) có thể dùng “phép” để chữa bệnh, nên sáng hôm sau ông thuê xe vượt cả trăm cây số để mời thầy vể giải. “Thầy Hùng có bảo với tôi là tôi bị bỏ thuốc độc cần phải được chữa trị sớm, mấy ngày sau được thầy bốc thuốc đều đặn nên người khỏe lại”.

Chị Mai
Thị Sáu, người thôn Xuân Sơn cũng nằm trong số hơn 200 người mắc chứng bệnh lạ
Chị Mai Thị Sáu, người thôn Xuân Sơn cũng nằm trong số hơn 200 người mắc chứng bệnh lạ

Chị Mai Thị Sáu (SN 1976, ngụ thôn Xuân Sơn) bị bỏ “bùa ngải” từ cuối tháng 9/2014, khi phát bệnh chị cũng gặp phải nhiều triệu chứng như ông Cảnh, chị luôn trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa… Chị tìm đến nhà ông Cảnh hỏi địa chỉ thầy Hùng để chữa trị, sau đó cũng được khỏi bệnh.

Từ khoảng thời gian đó đến nay, cả xã Trường Sơn có 4 thôn, 1 bản thì tất cả đều có người mắc bệnh. Trong đó thôn Tân Sơn có đến 49 người, thôn Hồng Sơn 33 người, thôn Xuân Sơn 28 người, thôn Long Sơn 26 người, bản Cổ Tràng 9 người. Có đến 145 người lớn và 54 người là trẻ em dưới 15 tuổi theo như thống kê ban đầu của Trạm y tế xã Trường Sơn.

Số người mắc phải đa phần là người kinh và một số ít là dân tộc Vân Kiều. Họ không đến Trạm y tế để chữa trị mà lũ lượt kéo nhau đến nhớ thầy Hùng giúp đỡ. Từ đó, sự thật về tin đồn có “bùa ngải” ngày càng lan rộng khiến dân bản hoang mang lo sợ.

“Do thời tiết chuyển mùa”

Trong số những người mắc phải bệnh lạ, còn có một người là nhân viên của Trạm y tế Trường Sơn, mặc dù được điều trị bằng y học những vẫn không khỏi nên nhờ thầy Hùng chữa trị và hết bệnh chỉ sau mấy ngày. Chính điều đó gây nên sự thật về “bùa ngải” ở vùng đất bán địa này.

Ông Lê Văn Quang, Quyền Trạm y tế xã Trường Sơn, khẳng định với chúng tôi chắc nịch rằng “Đó là căn bệnh lạ khó chữa, không thể xác định được nguyên nhân, từ khi đến nhà ông Hùng được chữa khỏi về nên ai cũng tin là bị bỏ bùa như vậy”.

Khi phát hiện bệnh lạ, Đồn Biên phòng Làng Mô đã tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến người dân bản địa chớ tin vào những kẻ buôn chuyện gây hoang mang lòng dân.

Trung tá Ngô Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết: “Khi bệnh lạ xuất hiện, sau đó lan rộng, chúng tôi đã báo cáo sự việc trên về Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh xin ý kiến, đồng thời huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với cán bộ xã về từng thôn, bản để xác minh và nắm bắt thông tin và nhờ đến các cơ quan chức năng về để xác định nguyên nhân”.

“Sau khi bệnh lạ xuất hiện cùng lời đồn thổi, lực lượng bộ đội Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Làng Mô phối hợp chính quyền địa phương ổn định tình hình khu vực biên giới. Chúng tôi đã báo cáo khẩn sự việc đến ngành y tế cao hơn để có các biện pháp xử lý kịp thời”, ông Nguyễn Sơn Hải, Phó chủ tịch xã Trường Sơn cho hay.

Được biết, khi nhận được thông bảo khẩn về thông tin bệnh lạ lan tràn gây hoang mang dư luận, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cử đoàn công tác lên xác minh thông tin và tìm ra nguyên nhân bệnh lạ.

Sau khi có mặt đoàn bắt tay vào nghiên cứu, điều tra xác minh thông tin và đã báo cáo gửi lãnh đạo Sở Y tế với kết luận nhiều bệnh nhân có dấu hiệu lâm sàng trên nghi bị cảm cúm do thời tiết, chuyển giao mùa (chứ không phải bị bỏ bùa ngải hay thuốc độc) là có cơ sở.

Kết luận của cơ quan chức năng thì đã rõ, nhưng thực tế nhiều người dân ở Trường Sơn vẫn chưa thể yên tâm vì bệnh lạ này.

Hoàng Phúc