1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Nóng giận là do gien

(Dân trí) - Có bao giờ bạn tự hỏi sao mình khó kiềm chế và hay “bốc hỏa” trước tất cả mọi chuyện? Các nhà khoa học ĐH Pittsburgh (Hungary) nhận định: Gien có thể là thủ phạm.

Th.S Indrani Halder và các cộng sự đã khảo sát về thái độ thù hằn và gây hấn ở 550 phụ nữ qua một bảng câu hỏi cho trước. Đồng thời họ cũng phân tích những biến đổi ở gien HTR2C, loại gien được xem là liên quan với chất dẫn truyền thần kinh serotonin ở những phụ nữ này. Kết quả cho thấy ien HTR2C ở nhóm người ít nóng nảy, bực bội với nhóm “bà chằn, bà hỏa” có sự khác biệt nhất định.

 

Các nghiên cứu trước đó đã chỉ rõ mối liên quan giữa hàm lượng serotonin với thái độ thù địch luôn tỉ nghịch với nhau: serotonin càng cao thì sự bực tức, hận thù càng giảm.

 

Nghiên cứu mang tính khai phá bước đầu này đã gây được sự chú ý tại buổi Hội thảo khoa học thường niên lần thứ 65 về Các bệnh liên quan đến thần kinh được tổ chức tại Mỹ mới đây.

 

Phương Uyên

Theo CBS