Những pha cấp cứu khó tin vì tự “tút hàng” bằng silicon dạo

Gần 50 người là ngư dân ở cùng xóm tại Cà Mau nghe lời đồn vỉa hè đã hùn tiền mua silicon về bơm vào “của quý” để làm tăng kích cỡ.

Nên đến cơ sở y tế uy tín để làm đẹp và xử lý được các biến chứng kịp thời.
Nên đến cơ sở y tế uy tín để làm đẹp và xử lý được các biến chứng kịp thời.
 
Sau khi tiêm, thay vì kích cỡ tăng lên thì “của quý” đã bắt đầu biến dạng, phù nề và nhiều người đã phải cấp cứu tại BV địa phương sau đó chuyển lên BV Bình Dân, TPHCM để tiến hành phẫu thuật tái tạo lại…

Bơm silicon tập thể từ những lời truyền miệng

Chuyện silicon lỏng tự tiêm vào người tưởng chừng là chuyện xưa như trái đất và thời buổi này chẳng có ai làm. Thế nhưng, hàng loạt các vụ cấp cứu thập tử nhất sinh, thậm chí có cả ca tử vong xảy ra gần đây đã cho thấy việc “tút” nhan sắc bằng silicon vỉa hè không còn là chuyện cũ, chuyện hiếm gặp.

BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, BV Bình Dân TPHCM cho biết, BV vừa cấp cứu năm bệnh nhân là những ngư dân (tỉnh Cà Mau) bị phù nề, nhiễm trùng, hoại tử “của quý” vì tự bơm silicon để nâng cấp “vũ khí”.

Theo lời kể của các bệnh nhân, nghe lời mách bảo của nhiều người, tổng cộng gần 50 thanh niên ở cùng xóm (người lớn tuổi nhất là 32) góp tiền mua silicon về tiêm cho cậu nhỏ. Mỗi người góp từ 300.000 – 400.000 đồng và mua silicon từ Thái Lan về tiêm vì nghĩ mua hàng ngoại sử dụng… cho an toàn.

Sau khi tiêm, những ngày đầu, “của quý” đã bắt đầu “giương oai diễu võ” với kích cỡ tăng lên nhanh chóng. Những người tiêm cảm thấy tự hào và suy nghĩ silicon đã bắt đầu phát huy tác dụng. Niềm vui sướng chưa được bao lâu thì những người này chuyển sang đâm lo khi “hàng họ” cứ tiếp tục to và biến dạng. Một phần vì chuyện thầm kín khó nói và một phần vì xấu hổ nên nhiều người chịu trận với kiểu suy nghĩ: “Sưng lên vài ngày rồi sẽ hết”.

Chờ hoài nhưng không thấy trở về hiện trạng cũ, một số người đã mạnh dạn đến BV của địa phương khám và thú thật với BS để tìm cách giải quyết hậu quả. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển lên BV tuyến trên chuyên về nam khoa ở TPHCM.

Theo BS Mai Bá Tiến Dũng, vì silicon lỏng đã chảy len lỏi vào các mô nên sẽ nạo mô, cắt toàn bộ da dương vật để lấy silicon ra. Để trả lại hình dáng như xưa, các BS đã tiến hành tạo lại hình dương vật bằng cách lấy da đùi hoặc da bìu đắp lên.

Một trường hợp khác cũng hy hữu không kém và hậu quả xảy ra quá nặng nề tại khoa cấp cứu của BV cấp cứu Trưng Vương, TPHCM. Nạn nhân tên là T.Q.T - 21 tuổi, nam, ở Tiền Giang, được đưa đến cấp cứu với triệu chứng suy hô hấp nặng. Theo bệnh sử, T và bạn (đồng tính) đã tự ý mua silicone lỏng ở bên ngoài về bơm vào mông với hy vọng để có vòng 3 đạt chuẩn. T nhờ bạn tiêm với dung lượng mỗi mông 250cc (hai mông 500cc) bằng một loại bơm kim tiêm lớn.

Sau tiêm, nạn nhân kêu đau nhức và khó thở nhiều, hai bên mông ngày càng bị sưng vù, tấy đỏ. Thấy nguy kịch, người bạn đã nhanh chóng đưa T vào BV để cấp cứu. Tuy nhiên, do silicone được chích với liều lượng quá lớn nên đã ngấm vào các mô mỡ và mạch máu, gây ra tắc phổi, suy hô hấp nặng. Sau đó, bệnh nhân bị ngừng tim, tử vong và thi thể T. đã được chuyển về quê ở miền Tây để mai táng. Còn người bạn sau khi đưa T. vào BV thì không ai còn biết rõ lai lịch.

Cấm bơm trực tiếp vào cơ thể

Trường hợp cấp cứu do bơm silicon phổ biến nhất hiện nay mà BV cấp cứu Trưng Vương tiếp nhận không chỉ ở ngực, mũi mà nhiều người còn sử dụng silicon để bơm vào mông, bắp tay, cơ bụng để tạo múi. TS Phạm Trịnh Quốc Khanh - Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình – bỏng, BV Cấp cứu Trưng Vương cho biết, silicone lỏng hay mỡ nhân tạo đã bị cấm lưu hành từ năm 1992. Tỉ lệ bơm silicon bị biến chứng thuyên tắc phổi rất cao, khoảng 20 - 30%. Đây là một biến chứng rất nguy hiểm, tỉ lệ tử vong rất cao. Tại Việt Nam vẫn còn xảy ra những tử vong đáng tiếc do người tiêu dùng thiếu hiểu biết và ham rẻ.

Theo PSG TS - BS Lê Hành – Chủ tịch Hội thẩm mỹ TPHCM, số lượng bệnh nhân bị phản ứng với silicon khá lớn. Đó là hậu quả tích lũy từ hơn 30 năm nay của một kỹ thuật tai hại được áp dụng liên tục.

Trước thông tin silicon bị cấm bơm trực tiếp vào cơ thể người để làm đẹp, một số cơ sở đã sử dụng một từ khác để lập lờ lừa người có nhu cầu đó là: “Mỡ nhân tạo”. BS Lê Hành cảnh báo: Điều nguy hiểm nhất là “mỡ nhân tạo” không kiểm soát được nguồn gốc, xuất xứ và được bày bán trôi nổi trên thị trường.

Silicon lỏng nằm dưới da không những chỉ tạo nên những bệnh tích nặng nề về mặt thẩm mỹ, mà còn gây ra những phản ứng mẫn cảm thực sự ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bệnh nhân. Chất silicon lỏng diễn biến xấu dần đi theo nhiều cách, tùy theo phản ứng của chủ thể, loại silicon được dùng, theo liều, số lần chích và kỹ thuật chích mà có thể nhanh hay chậm, nặng hay nhẹ.

Vì thế, theo các BS, tai biến trong sử dụng silicon là có thể xảy ra và có khi dẫn đến tử vong. Theo khuyến cáo các BS trong lĩnh vực thẩm mỹ, nếu cơ thể bị khiếm khuyết quá thì mới tính đến việc sử dụng các sản phẩm này nhưng phải chọn các cơ sở có uy tín và phải có BS theo dõi sát để xử lý biến chứng. Nếu không có khiếm khuyết gì đáng kể thì nên theo nguyên tắc: Trời cho sao dùng... vậy. Đừng vội tin những cơ sở làm đẹp thiếu chuyên môn tư vấn để đánh cược cả mạng sống của mình.
 
Theo Võ Tuấn
Lao Động