Những bất thường trên da cảnh báo ung thư

Tú Anh

(Dân trí) - Nhiều bệnh nhân đi khám vì nghĩ bị nấm da, viêm da, điều trị cả vài tháng trời không đỡ. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán cuối cùng lại là ung thư da.

BS Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, mỗi năm, bệnh viện phẫu thuật khoảng 300 - 400 ca ung thư da, đa số ở tuổi 40 trở lên.

Đáng nói, hầu hết bệnh nhân đến viện khám đều không nghĩ tình trạng ở da cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng, mà chỉ cho là viêm da thông thường.

Những bất thường trên da cảnh báo ung thư - 1

Như trường hợp bệnh nhân nữ 48 tuổi ở Giao Thủy, Nam Định. Khi xuất hiện tổn thương sần ngay dưới cánh mũi, chị chỉ nghĩ viêm da thông thường, tự mua thuốc về bôi, thậm chí tiêm kháng sinh cả tháng, uống thuốc trị chàm… mãi không khỏi.

Sau 4 năm khi thì tự điều trị, khi thì đi phòng khám, khi thì bỏ mặc, nốt sần càng lan rộng, chị lên BV Da liễu Trung ương khám, các bác sĩ chẩn đoán ung thư.

Theo BS Minh, ung thư da rất dễ bị bỏ qua vì tưởng các bệnh lý thông thường. Tuy nhiên, khi xuất hiện các dấu hiệu dưới đây, cần cẩn trọng, đi khám sớm nhất có thể:

- Tổn thương dạng u sẩn, cục, thường xuất phát trên nền tổn thương da lành, sau đó xuất hiện tổn thương nhỏ ở đường bờ viền, tạo thành hình con trạch.

- Sần dạng hạt ngọc ung thư (hơi gồ, bóng)

Các dấu hiệu xung quanh: giãn mạch, tăng sinh mạch xung quanh, thể hiện có mạch máu nuôi tổ chức u. có loét, đóng vẩy tiết của da. Vùng đó có thể khô, tạo vẩy, ướt.

Người châu Á, hay gặp vị trí liên quan các vùng cục đầu ngón tay, ngón chân, tổn thương ở gót chân chiếm 60% ung thư sắc tố.

- Thay đổi màu sắc da: Khi xuất hiện các tổn thương thay đổi theo hướng thay đổi màu sắc, gây loét cũng cảnh báo nguy cơ ung thư.

- Nốt ruồi phát triển to lên trong thời gian ngắn, mất cân xứng.

- Tổn thương sẹo cũ, vết loét điều trị lâu ngày không đỡ….